Tin thế giới nổi bật 15/4

15/04/2026 - 10:50

 - Bản tin tổng hợp những tin tức thế giới nổi bật trong 24 giờ qua.

IMF hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2026

Chú thích ảnh

Tàu thuyền neo tại cảng ở thành phố Bandar Lengeh, tỉnh Hormozgan, Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2026 do ảnh hưởng từ cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran.

Theo báo cáo Triển vọng kinh tế thế giới mới nhất của IMF, dựa trên kịch bản cuộc xung đột kéo dài thêm vài tuần trước khi thị trường ổn định vào giữa năm, IMF dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm nay ở mức 3,1%, thấp hơn so mức 3,3% trong báo cáo định kỳ quý trước.

Trong kịch bản này, IMF vẫn giữ nguyên mức tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2027 ở mức 3,2%.

45 quốc gia tham gia cuộc diễn tập an ninh mạng lớn nhất thế giới

Cuộc diễn tập an ninh mạng quy mô lớn mang tên “Locked Shields."(Nguồn: AFP)

Khoảng 45 quốc gia đã tham gia cuộc diễn tập an ninh mạng quy mô lớn mang tên “Locked Shields,” do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tổ chức, nhằm nâng cao năng lực phòng thủ trước các cuộc tấn công mạng ngày càng tinh vi, đặc biệt là các hình thức tấn công sử dụng trí tuệ nhân tạo.

Cuộc diễn tập quy tụ 16 đội từ các nước thành viên và đối tác của NATO, với khoảng 4.000 chuyên gia, trong đó có lực lượng từ quân đội Liên bang Đức, Thụy Sĩ, Áo và Luxembourg.

Các đội tham gia sẽ đối phó với các kịch bản giả định như tấn công hệ thống phòng không, nhà máy điện và cơ sở dữ liệu dân cư.

Israel và Liban nhất trí đàm phán trực tiếp sau cuộc ‘thảo luận hiệu quả' ở Mỹ

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân tại hiện trường đổ nát sau vụ không kích của Israel xuống thành phố Sidon, miền Nam Liban ngày 8/4/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigot biết Israel và Liban đã nhất trí tiến hành các đàm phán trực tiếp sau khi đã có các “cuộc thảo luận hiệu quả” giữa hai bên tại Washington.

Thông báo trên được đưa ra sau khi các phái viên của Israel và Liban đã có hơn hai giờ đồng hồ đàm phán dưới sự trung gian của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

Ngoại trưởng Israel Gideon Saar cho biết nước này đang tìm kiếm “hòa bình và bình thường hóa” quan hệ với Liban.

Iran nhận chuyến hàng viện trợ đầu tiên

Chú thích ảnh

Thiệt hại sau các cuộc không kích do Mỹ - Israel tiến hành tại thủ đô Tehran, Iran ngày 7/4/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 14/4, Liên đoàn Chữ Thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC) cho biết chuyến hàng viện trợ gồm vật tư y tế và hàng cứu trợ khác đã đến Iran. Đây là chuyến hàng viện trợ đầu tiên của tổ chức này đến Iran kể từ khi xung đột tại Trung Đông bùng phát từ cuối tháng 2.

Dự kiến, sau chuyến hàng này, IFRC sẽ tiếp tục gửi vật tư y tế, trong đó có các bộ dụng cụ sơ cứu chấn thương, đến Iran trong 3 tuần tới.

Trong khi đó, Ủy ban Chữ Thập đỏ quốc tế (ICRC) thuộc IFRC cũng cho biết đã gửi một chuyến hàng cứu trợ khác đến Iran. Chuyến hàng gồm 14 xe tải chở 171 tấn nhu yếu phẩm thiết yếu, xuất phát từ kho hàng của ICRC ở Jordan hôm 13/4. Hàng cứu trợ gồm chăn, đệm, bạt, can đựng nước, bộ dụng cụ nhà bếp và đèn năng lượng mặt trời, đủ để đáp ứng nhu cầu cho khoảng 25.090 người. Ngoài ra, ICRC còn tặng 200 máy phát điện và 100 máy bơm cho Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Iran (IRCS) để hỗ trợ công tác cứu hộ.

Chứng khoán toàn cầu khởi sắc nhờ triển vọng hòa bình tại Trung Đông

Giao dịch viên tại sàn chứng khoán New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thị trường chứng khoán toàn cầu đồng loạt tăng điểm trong phiên 14/4 nhờ hy vọng về một thỏa thuận chấm dứt xung đột tại Trung Đông và eo biển Hormuz mở cửa trở lại.

Tại phố Wall, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,7%, đóng cửa ở mức 48.535,99 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 1,2% lên 6.967,38 điểm và chỉ số công nghệ Nasdaq Composite 2,0% lên 23.639,08 điểm.

Chỉ số S&P 500 và Nasdaq đã phục hồi hoàn toàn về mức trước khi Mỹ và Israel khởi động chiến dịch không kích Iran vào ngày 28/2.

Các thị trường chứng khoán hàng đầu Châu Á cũng chốt phiên với mức tăng đáng kể. Tại Châu Âu, phần lớn các sàn giao dịch cổ phiếu đều đi lên.

Mỹ nới lỏng trừng phạt Ngân hàng Trung ương Venezuela

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

Ngày 14/4, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nới lỏng các biện pháp trừng phạt nhằm vào Ngân hàng Trung ương Venezuela.

Bộ Tài chính Mỹ đã cấp phép cho Ngân hàng Trung ương Venezuela và một số tổ chức tài chính khác như Banco Universal, Banco Digital de los Trabajadores và Banco del Tesoro tiến hành các giao dịch tài chính vốn bị hạn chế trước đây, bao gồm chuyển tiền, dịch vụ thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ.

Quyết định được đưa ra hai tuần sau khi Mỹ dỡ bỏ trừng phạt đối với Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez. Quan hệ giữa Washington và Caracas đã ấm lên khi bà Rodriguez đồng ý với yêu cầu mở cửa ngành năng lượng Venezuela cho các công ty Mỹ.

Trước đó, Mỹ đã nới lỏng lệnh cấm xuất khẩu dầu kéo dài 7 năm và cấp phép cho một số tập đoàn đa quốc gia hoạt động tại Venezuela với các điều kiện nhất định. Đại sứ quán Mỹ tại Venezuela cũng đã mở cửa trở lại vào tháng trước, sau 7 năm ngừng hoạt động.

Tây Ban Nha triệt phá đường dây buôn người xuyên Địa Trung Hải

(Nguồn: Getty Images)

Lực lượng chức năng Tây Ban Nha, phối hợp Pháp và sự hỗ trợ của Cơ quan Cảnh sát Châu Âu (Europol) vừa triệt phá thành công một đường dây buôn người quy mô lớn hoạt động tại khu vực Tây Địa Trung Hải, bắt giữ 24 đối tượng liên quan.

Theo kết quả điều tra, mạng lưới tội phạm này không chỉ tổ chức vận chuyển người di cư trái phép, mà còn cung cấp phương tiện, thiết bị và dịch vụ hậu cần cho các nhóm tội phạm khác.

Kết quả của chiến dịch lần này được đánh giá là bước tiến quan trọng trong nỗ lực chung nhằm ngăn chặn các hoạt động buôn người, góp phần bảo đảm an ninh và trật tự tại khu vực Địa Trung Hải, cũng như toàn Châu Âu.

Nổ lớn tại nhà máy điện Ấn Độ, hơn 30 người thương vong

Thông tin ban đầu cho thấy vụ nổ xảy ra tại một ống nồi hơi thuộc một tổ máy của nhà máy. (Nguồn: Indiatvnews)

Một vụ nổ nồi hơi đã xảy ra tại Nhà máy điện Vedanta ở huyện Sakti thuộc bang Chhattisgarh, miền Trung Ấn Độ, làm 10 công nhân thiệt mạng, ít nhất 23 người bị thương và một số công nhân bị mắc kẹt tại hiện trường.

Cảnh sát cho biết, các đội cứu hộ, cùng với chính quyền địa phương và lực lượng hữu quan đã nhanh chóng đến hiện trường tiến hành tìm kiếm và sơ tán các nạn nhân.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân, đồng thời thông báo chính phủ sẽ trích từ Quỹ Cứu trợ quốc gia để hỗ trợ 200.000 rupee (2.150 USD) cho thân nhân mỗi người thiệt mạng và 50.000 rupee (540 USD) cho người bị thương.

Argentina xét xử lại vụ án liên quan cái chết của huyền thoại bóng đá Maradona

(Ảnh minh họa: TTXVN)

Phiên tòa xét xử lại 7 nhân viên y tế về tội ngộ sát do sơ suất liên quan đến cái chết của huyền thoại bóng đá Diego Maradona chính thức bắt đầu ngày 14/4 tại Argentina, với những cáo buộc gay gắt từ phía công tố.

Công tố viên Patricio Ferrari cáo buộc các bị cáo đã có hàng loạt thiếu sót nghiêm trọng trong quá trình điều trị.

Bảy nhân viên y tế, gồm bác sỹ, y tá và chuyên gia tâm lý, bị truy tố với tội danh “ngộ sát có chủ ý gián tiếp”, tức nhận thức được nguy cơ tử vong nhưng không hành động phù hợp.

Phiên tòa dự kiến kéo dài đến tháng 7, với khoảng 30 phiên xét xử và hơn 100 nhân chứng được triệu tập. Các bị cáo đối mặt mức án từ 8 - 25 năm tù nếu bị kết tội.

BTV