Kết quả tìm kiếm cho "giữa Hungary và Việt Nam"
Kết quả 25 - 36 trong khoảng 107
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Âu, tối 8/2, tại rạp chiếu phim quốc gia Urania (Budapest), bộ phim “Hoa Táo nở” do Hungary và Việt Nam phối hợp sản xuất, đã được Hãng phim Solve Art, Hãng phim Hội Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Phim Quốc gia và Vertigo Media tổ chức lễ ra mắt.
“Cảm xúc khi lần đầu tiên đặt chân tới Hà Nội đúng 50 năm trước đã theo tôi suốt cuộc đời. Đó là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên của tôi với đất nước, với con người Việt Nam”. Người cựu binh già Hungary, Botz László, bồi hồi nhớ lại trong cuộc trò chuyện thân mật với phóng viên TTXVN tại thủ đô Budapest của đất nước quê hương ông.
"Hiệp định Paris-Khát vọng hòa bình" là dịp để nhìn lại những tháng ngày oanh liệt, hào hùng của dân tộc, đoàn kết chung khát vọng vì toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam, nâng cao vị thế đất nước.
Sau 2 năm gián đoạn do COVID-19, trong năm 2022, nhiều chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các chuyến thăm của lãnh đạo nước ngoài tới Việt Nam cho thấy hoạt động đối ngoại sôi nổi.
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, chương trình thời trang nghệ thuật “Áo dài gặp gỡ lụa Thái” của Việt Nam đã vinh dự được trao giải “Chương trình trình diễn thời trang xuất sắc nhất”, và bộ sưu tập áo dài mang tên “Hành tinh phồn thịnh” của Nhà thiết kế Lê Thị Lan Hương của Việt Nam đã được trao giải “Nhà thiết kế xuất sắc nhất” tại Tuần lễ Thời trang quốc tế tơ lụa Thái Lan lần thứ 3.
Ngày 28/10/2022, Bộ Ngoại giao tổ chức buổi công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo của Bộ Ngoại giao về công tác bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời tổ chức cuộc họp Ban chỉ đạo lần thứ nhất.
Báo cáo sẽ góp phần đưa ra những góc nhìn khách quan, độc lập và các khuyến nghị xác đáng, giúp Việt Nam hoạch định các chính sách khả thi trong bối cảnh phục hồi và phát triển kinh tế hậu COVID.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres khẳng định Việt Nam là nhân tố quan trọng đóng góp vào hòa bình, ổn định trong khu vực, qua đó cho thấy vai trò và vị thế quốc tế ngày càng cao của Việt Nam.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội đàm với các nhà lãnh đạo cao nhất của các cơ quan lập pháp Hungary, Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland; chứng kiến các lễ trao biên bản ghi nhớ hợp tác.
Mặc dù kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Hungary còn thấp, nhưng đã có sự tăng trưởng đáng ghi nhận trong thời gian qua thể hiện qua một số mặt hàng nông sản, thực phẩm xuất khẩu chính.
Theo Đặc phái viên TTXVN tại Hungary, đúng 17h30 phút (theo giờ địa phương) ngày 25/6, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Budapest Liszt Ferenc, thủ đô Budapest, bắt đầu thăm chính thức Hungary theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội László Kövér.
Thị trường xuất khẩu lao động (XKLĐ) dường như im ắng sau hơn 2 năm dài bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Đường bay quốc tế kết nối trở lại, Chính phủ Nhật Bản nới lõng chính sách nhập cảnh từ tháng 2/2022, song nhu cầu tuyển dụng lao động làm việc tại ngày càng lớn từ đó mở ra cơ hội “chắp cánh ước mơ” cho nhiều thực tập sinh Việt Nam.