Kết quả tìm kiếm cho "giữa lãnh đạo UBND tỉnh"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 3241
An Giang sẽ ưu tiên áp dụng cơ chế “luồng xanh” xử lý hồ sơ gấp rút, quyết tâm hoàn thành toàn bộ bản giải trình gửi Trung tâm Di sản Thế giới và ICOMOS trước ngày 29/10/2026, đồng thời tháo gỡ vướng mắc cho 6 dự án thành phần đang chậm tiến độ.
Các dự án hồ nước, nhà máy nước Cửa Cạn và Dương Đông 2 tại đặc khu Phú Quốc được đẩy nhanh tiến độ giữa mùa mưa. Đây là các công trình trọng điểm phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027, đồng thời giải quyết nguy cơ thiếu nước sạch, bảo đảm an ninh nguồn nước cho đặc khu.
Ngày 11/10, Báo và phát thanh, truyền hình An Giang (ATV), Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Hồ Chí Minh (HTV) và đặc khu Kiên Hải thống nhất phối hợp truyền thông Lễ hội Nghinh Ông Lại Sơn năm 2026, kỷ niệm 20 năm Lăng Ông Nam Hải được công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh và Giải việt dã quanh đảo Lại Sơn.
Ngày 10/10, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đến dự lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 của Trường Đại học Kiên Giang.
Chiều 9/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước đã đến thăm, tặng quà lễ Sene Đôn Ta đồng bào Khmer tại chùa Tà Pạ, Soài So, xã Tri Tôn.
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Trung Hồ yêu cầu các sở, ngành, chủ đầu tư và nhà đầu tư xử lý dứt điểm các điểm nghẽn về mặt bằng, vật liệu, thủ tục; dự án chậm phải có phương án bù tiến độ, không để việc phối hợp, xử lý hồ sơ làm ảnh hưởng tiến độ chuẩn bị phục vụ Hội nghị APEC 2027.
Ngày 6/10, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh An Giang Lê Hồng Thắm dự diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2026 của xã Thoại Sơn. Diễn tập với tình huống giả định bão số 6 ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn, qua đó nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành và phối hợp xử lý tình huống khẩn cấp.
Nhân lễ Sen Dolta năm 2026, phường Vĩnh Tế (An Giang) tổ chức đoàn thăm, chúc mừng và trao 113 phần quà cho chính quyền, người dân xã Chây Chốt, huyện Bôrâychulsa, tỉnh Tà Keo (Vương quốc Campuchia), với tổng kinh phí gần 60 triệu đồng.
Sau sắp xếp, các trường học trên địa bàn tỉnh An Giang nhanh chóng kiện toàn tổ chức, phân công nhiệm vụ, thống nhất hoạt động chuyên môn, đồng thời chủ động tháo gỡ khó khăn về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, từng bước đưa hoạt động dạy học đi vào nề nếp.
Tại xã Châu Phong (An Giang), đồng bào Chăm gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống và tích cực tham gia công tác xã hội, đảm nhiệm nhiều vị trí trong hệ thống chính trị từ xã đến ấp. Do am hiểu ngôn ngữ, phong tục và đời sống cộng đồng, đội ngũ này góp phần đưa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến gần hơn với nhân dân.
Với tinh thần quyết liệt trong chỉ đạo, sự chủ động trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, những tháng đầu năm 2026, xã Hòa Hưng (An Giang) phân bổ và giải ngân hiệu quả nguồn vốn đầu tư công, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng yêu cầu nghiên cứu các tuyến giao thông kết nối cửa khẩu không chỉ để tăng khả năng lưu thông hàng hóa, mà còn phải gắn với khai thác không gian phát triển hai bên tuyến, kết nối công nghiệp, thương mại, dịch vụ, logistics, qua đó hình thành các trục phát triển kinh tế mới.