Kết quả tìm kiếm cho "gia nhập NATO"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 266
Ngày 11/11, Cơ quan An ninh Liên bang Nga thông báo đã phát hiện và vô hiệu hóa kế hoạch đánh cắp máy bay tiêm kích Mig-31K được trang bị tên lửa siêu vượt âm Kinzhal. Theo phía Nga, kế hoạch này do tình báo quân đội Ukraine tiến hành với sự tư vấn của Anh, nhằm tiến hành một “cuộc khiêu khích quy mô lớn” gần căn cứ của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Romania.
Liên minh châu Âu (EU) ngày 7/11 đã siết chặt quy định cấp thị thực Schengen cho công dân Nga, đồng thời lên kế hoạch triển khai lực lượng huấn luyện quân sự tại Ukraine sau khi chấm dứt xung đột.
Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 21/10 đã bắt đầu cuộc tập trận hạt nhân thường niên mang tên “Steadfast Noon” tại căn cứ không quân Volkel (Hà Lan).
Theo trang bloomberg.com ngày 30/9, dầu Nga vẫn được xuất khẩu bất chấp áp lực từ Mỹ.
Giá dầu thế giới tăng, một phần được cho là do nguyên ngân Ukraine tấn công hạ tầng năng lượng của Nga. Trong nước, giá xăng dầu được điều chỉnh tăng - giảm tùy từng mặt hàng.
Đan Mạch đang xem xét kích hoạt Điều 4 của NATO sau khi các thiết bị bay không người lái (UAV) chưa xác định liên tiếp xâm nhập không phận nước này.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố “sẵn sàng tiến lên”, nhưng chỉ khi các đối tác châu Âu cũng “cứng rắn hơn” và ngừng mua dầu của Liên bang Nga.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, các nước đồng minh châu Âu và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) bày tỏ ủng hộ đối với Ba Lan sau khi nhiều thiết bị bay không người lái (UAV) xâm phạm không phận nước này trong đêm 9-10/9.
Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định sẵn sàng tiếp đón nhà lãnh đạo Ukraine, ông Volodymyr Zelensky, tại thủ đô Moskva.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng ông tin sẽ diễn ra một cuộc gặp ba bên giữa ông, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.
Ngày 12/8, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov bày tỏ hy vọng cuộc gặp sắp tới giữa Tổng thống Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump sẽ tạo động lực cho việc bình thường hóa quan hệ song phương.
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cho biết Ankara đang chờ phản hồi từ phía Ukraine về thời điểm tổ chức vòng đàm phán lần thứ ba tại Istanbul nhằm tìm giải pháp cho cuộc xung đột Nga - Ukraine.