Kết quả tìm kiếm cho "hơn 500 triệu liều vaccine"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 357
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 21h30 ngày 17/4 (giờ Việt Nam), toàn thế giới có 504.451.596 ca mắc COVID-19, trong đó có 6.222.430 người không qua khỏi. Số bệnh nhân bình phục đã lên tới 455.268.127 người.
Trong tuần qua, thông tin về triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi; F1 không còn phải cách ly; cấp hộ chiếu vaccine là những thông tin đáng lưu ý.
Sau khi tiến hành nghiên cứu từ đầu năm 2021 đến cuối tháng 1/2022, ISS kết luận rằng chiến dịch tiêm phòng COVID-19 đã giúp giảm hơn 500.000 ca nhập viện và 55.000 trường hợp phải điều trị tích cực.
Các nhà nghiên cứu ước tính, gần 50% dân số thế giới có thể đã nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19 ít nhất 1 lần trong 2 năm qua.
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h00 ngày 12/4, thế giới đã ghi nhận tổng cộng 500.300.771 ca mắc COVID-19, trong đó có 6.207.045 ca tử vong. Hơn 450 triệu ca đã bình phục, song vẫn còn gần 44.000 ca đang phải điều trị tích cực.
Theo nhận định của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến nay cả nước đã ghi nhận hơn 10 triệu ca mắc COVID-19, trong đó gần 8,5 triệu người đã khỏi bệnh.
Sáng ngày 9/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính – Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 chủ trì phiên họp thứ 14 của Ban Chỉ đạo được kết nối trực tuyến tới các địa phương.
Ca nhiễm biến thể mới mang tên XE của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 đầu tiên ở Ấn Độ được phát hiện tại Mumbai, thành phố đông dân nhất của quốc gia này.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trọng điểm mà các bộ, ngành, địa phương cần tập trung triển khai trong quý II/2022.
Hai nghiên cứu mới công bố ngày 1/4 cho thấy, những người có "miễn dịch lai" đã được tiêm chủng đầy đủ và trước đó đã bị nhiễm Covid-19 có khả năng bảo vệ chống lại virus mạnh nhất.
Vừa qua, có thông tin phản ánh Bệnh viện Mắt-Tai mũi họng-Răng hàm mặt (Bệnh viện Mắt-TMH-RHM) An Giang thu tiền của người tiêm vaccine, lập quỹ riêng, lấy tiền ngân sách chia trong lãnh đạo gây bất bình... Tuy nhiên, qua kiểm tra cho thấy, các nội dung phản ánh này chưa đúng sự thật, làm ảnh hưởng uy tín của bệnh viện, tạo dư luận không tốt và mất đoàn kết nội bộ trong đơn vị.
Bất chấp số ca mắc COVID-19 tăng cao kỷ lục, Chính phủ Hàn Quốc vẫn kiên định điều chỉnh chính sách quản lý đại dịch COVID-19 theo hướng nới lỏng dần các biện pháp cách ly xã hội, phản ứng như đối với dịch bệnh thông thường nhằm hướng tới mục tiêu cuối cùng là khôi phục đời sống thường nhật cho người dân.