Kết quả tìm kiếm cho "học bổ sung"
Kết quả 61 - 72 trong khoảng 7124
Cho ý kiến về Luật Dược sửa đổi, Chủ tịch Quốc hội cho rằng kinh doanh thuốc trực tuyến là hình thức mới nên 'cần kiểm soát rất chặt, đánh giá tác động cụ thể'.
Nước đậu đen là thức uống dễ làm, được nhiều người ưa chuộng, nhưng không phải ai cũng biết loại nước rẻ tiền này đem lại những lợi ích bất ngờ gì cho cơ thể.
Thường trực HĐND tỉnh An Giang đã thông báo quyết định triệu tập kỳ họp thứ 19 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021 – 2026). Kỳ họp khai mạc vào 8 giờ, ngày 19/4/2024, tại Hội trường UBND tỉnh.
Trà là thức uống nổi tiếng tốt cho sức khỏe, đặc biệt với người cao tuổi.
Chậm nhất ngày 10/7, các trường đại học phải thông báo kết quả xét tuyển sớm cho thí sinh. Từ ngày 18/7, thí sinh bắt đầu đăng ký nguyện vọng trên hệ thống chung của Bộ.
Trần Minh Hùng - nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Nai - đã chỉ đạo cấp dưới để ngoài sổ kế toán, không báo cáo tài chính hàng năm với tổng số tiền gần 70 tỷ đồng.
Mồng tơi là món rau ngon, bài thuốc hữu ích có rất nhiều công dụng đối với sức khỏe con người. Tuy nhiên, một số nhóm người cần thận trọng khi sử dụng loại rau này.
Chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc.
Với sự đồng hành của các ngành chuyên môn nông nghiệp thành phố và địa phương, những năm gần đây, nông dân trên địa bàn TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) mạnh dạn chuyển đổi đất kém hiệu quả sang thực hiện các mô hình ứng dụng công nghệ cao mới.
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 38/CĐ-TTg về việc triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp bảo đảm cung ứng điện trong thời gian cao điểm năm 2024 và các năm tiếp theo.
Đội tuyển Futsal Việt Nam đã chính thức có mặt tại Thái Lan từ ngày 14/4 để tham dự Vòng chung kết (VCK) Futsal châu Á 2024. Thầy trò HLV Diego Raul quyết tâm hoàn thành mục tiêu lần thứ 3 liên tiếp có mặt ở FIFA Futsal World Cup, mang niềm vui về cho cổ động viên Việt Nam.
Kể từ ngày 7/5/1954, địa danh Điện Biên Phủ đã vượt qua giới hạn địa lý nhỏ hẹp của một địa phương miền núi phía Bắc Việt Nam, để trở thành danh từ chung được giai cấp tiến bộ trên toàn thế giới biết đến.