Kết quả tìm kiếm cho "họp Phiên thường kỳ tháng 8"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 4038
Sau khi trích lập quỹ bình ổn, từ 23 giờ 45 phút ngày 10/3, giá xăng dầu được điều chỉnh, theo đó xăng RON95 tăng 2.073 đồng, lên 29.120 đồng/lít; E5RON92 tăng 1.344 đồng. Còn hầu hết các loại dầu đều tăng giá, trừ dầu hỏa.
Thủ tướng cho biết, Việt Nam đã huy động được khoảng 4 triệu thùng dầu từ các đối tác nhằm bảo đảm nguồn cung, góp phần ổn định thị trường và đời sống Nhân dân.
Giá dầu thế giới trong phiên giao dịch đầu tuần có lúc tăng vọt lên mức cao nhất từ năm 2022 do xung đột tại Trung Đông, sau đó hạ nhiệt khi có thông tin về khả năng nới lỏng trừng phạt dầu Nga. Trong nước, giá xăng dầu điều chỉnh tăng rất mạnh.
Tập đoàn giải trí Sony của Nhật Bản sẽ phải đối mặt với một vụ kiện tập thể trị giá gần 2 tỷ bảng Anh (2,7 tỷ USD) tại London từ ngày 11/3, với cáo buộc vi phạm luật cạnh tranh khi tính giá quá cao với hàng triệu người dùng PlayStation tại Anh.
Tính chung 2 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu gạo đạt 1,3 triệu tấn với 599,3 triệu USD, tăng 5% về khối lượng nhưng giảm 11,2% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.
Các doanh nghiệp cũng đẩy mạnh đa dạng hóa thị trường nhập khẩu, chủ động chuẩn bị nguồn dầu thô và xăng dầu dự phòng nhằm ứng phó với rủi ro gián đoạn nguồn cung.
Từ 15h hôm nay 7/3, giá xăng dầu đồng loạt tăng mạnh, mức tăng cao nhất với xăng là 2.189 đồng/lít, còn với dầu là 7.132 đồng/lít.
Từ Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đến những chỉ đạo "nóng" của Chính phủ về cắt giảm thủ tục hành chính, một thông điệp xuyên suốt đã được gửi đi, đó là: Chuyển từ tư duy "quản lý" sang "kiến tạo".
Trước diễn biến phức tạp từ xung đột địa chính trị tại Trung Đông làm đứt gãy chuỗi cung ứng nhiên liệu, đẩy các loại chi phí tăng cao, các doanh nghiệp xăng dầu đã chủ động các giải pháp ứng phó, qua đó, bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng.
Ngân hàng Nhà nước sẽ theo sát tình hình thế giới phức tạp hiện nay để điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt.
Mục tiêu hiện tại là xây dựng, hoàn thiện thể chế, đáp ứng yêu cầu của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, chứ không nhằm hướng tới việc tiếp tục sáp nhập.
Sáng 4/3/2026, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 năm 2026 trực tuyến với các địa phương.