.jpg)
Bà Tăng Thị Thu Trang được cán bộ nông dân xã hướng dẫn kỹ thuật trồng rau.
Tận dụng từng khoảng đất nhỏ
Tại các ấp 8 Xáng, 9 Xáng và 9 Chợ, một số diện tích đất quanh nhà, bờ vuông hoặc đất xen kẽ trong khu dân cư trước đây chưa được khai thác hiệu quả. Sau khi được địa phương tuyên truyền, vận động, nhiều hộ cải tạo đất, lên liếp trồng các loại rau ngắn ngày.
Các loại rau được lựa chọn chủ yếu là rau muống, cải, mồng tơi, rau dền… có thời gian sinh trưởng ngắn, dễ luân canh và phù hợp nhu cầu tiêu thụ tại địa phương.
Theo người dân, trồng rau màu không đòi hỏi diện tích lớn. Nếu chủ động nguồn nước, chọn giống phù hợp và chăm sóc thường xuyên, các hộ có thể luân phiên nhiều vụ trong năm, tận dụng được lao động nhàn rỗi trong gia đình.
Ông Mạc Văn Tiện, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đông Hòa cho biết mô hình trồng rau màu hiện được triển khai tại 4 ấp. Hội Nông dân xã thường xuyên vận động người dân tận dụng đất trống quanh nhà, bờ ao, bờ vuông để sản xuất, tránh để đất bỏ hoang.
“Địa phương định hướng người dân lựa chọn cây trồng phù hợp, từng bước hình thành vùng sản xuất tập trung, nâng cao hiệu quả trên cùng diện tích, qua đó tạo thêm việc làm và thu nhập cho gia đình”, ông Tiện cho biết.
(1).jpg)
Hội Nông dân xã Đông Hòa khảo sát mô hình rau màu của người dân tại ấp 9 Xáng.
Thêm nguồn thu từ những luống rau
Tại ấp 9 Xáng hiện có khoảng 20 hộ trồng rau màu. Trong đó, gia đình ông Nguyễn Văn Phước tận dụng khoảng 600m² đất để luân phiên trồng rau muống, cải, mồng tơi, rau dền…
Theo ông Phước, trung bình mỗi tháng gia đình thu hoạch một vụ, khoảng 12 vụ/năm. Sau khi trừ chi phí phân bón, hạt giống và các khoản đầu tư sản xuất, mô hình mang lại lợi nhuận gần 90 triệu đồng/năm.
“Mỗi tháng gia đình tôi thu hoạch một vụ. Nhờ trồng luân phiên nhiều loại rau nên có nguồn thu khá đều trong năm”, ông Phước chia sẻ.
Tại ấp 8 Xáng, chị Tăng Thị Thu Trang cũng tận dụng khoảng sân trước nhà để lên liếp trồng rau. Đến kỳ thu hoạch, rau được chị mang ra chợ bán và giao cho một số nhà hàng, quán ăn tại địa phương.
“Đất trước nhà để trống nên tôi cải tạo lại trồng rau. Có rau thu hoạch thường xuyên nên gia đình có thêm khoản thu, lại tận dụng được diện tích sẵn có”, chị Trang cho biết.
Từ những diện tích nhỏ quanh nhà, mô hình trồng rau màu đang giúp một số hộ dân Đông Hòa tận dụng tốt hơn đất đai và lao động gia đình. Đây cũng là hướng sản xuất phù hợp với những hộ có ít đất nhưng có điều kiện chủ động nguồn nước và đầu ra cho sản phẩm.
Bài và ảnh: ÚT CHUYỀN