
Nhân viên thú y phun tiêu độc, khử trùng chuồng trại chăn nuôi có heo bị bệnh.
Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh An Giang, dịch tả heo châu Phi đã xảy ra tại các xã Hòa Thuận, Bình An, Thạnh Đông, Thạnh Lộc, Châu Thành, Đông Hòa, Giồng Riềng, Gò Quao, Hòn Đất và Vĩnh Bình. Số heo buộc tiêu hủy tăng từ 141 con lên 319 con trong giai đoạn này.
Ngày 20/10, kết quả giám sát tại 5 cơ sở giết mổ cho thấy 2/17 mẫu dương tính với mầm bệnh, chiếm 11,7%. Kết quả này cảnh báo nguy cơ phát tán dịch qua hoạt động vận chuyển, giết mổ và mua bán heo.
Chi cục Chăn nuôi và Thú y đề nghị các địa phương tăng cường giám sát, phát hiện sớm heo bệnh, điều tra nguồn lây và xử lý triệt để các ổ dịch; thực hiện nghiêm việc tiêu độc, khử trùng chuồng trại, phương tiện và dụng cụ chăn nuôi.
Người chăn nuôi cần thực hiện các biện pháp an toàn sinh học; không cho heo ăn thức ăn thừa chưa được nấu chín kỹ, không bán chạy hoặc giết mổ heo bệnh, heo chết và không xả chất thải chưa xử lý ra môi trường.
Các địa phương phải tăng cường kiểm tra hoạt động vận chuyển, giết mổ, mua bán heo, nhất là tại các điểm giết mổ nhỏ lẻ; tổ chức lấy mẫu giám sát, truy xuất nguồn gốc và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Phương tiện, dụng cụ vận chuyển phải được vệ sinh, khử trùng sau mỗi chuyến.
Đối với phường Tô Châu và các đặc khu Phú Quốc, Kiên Hải, Thổ Châu, ngành chức năng yêu cầu phối hợp lực lượng biên phòng, cảng vụ và quản lý thị trường kiểm soát heo, sản phẩm từ heo tại các bến phà, bến tàu. Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y, mỗi ngày có khoảng 120 - 150 con heo được vận chuyển qua bến phà Thạnh Thới, Kim Tỷ Long thuộc phường Tô Châu để đưa ra Phú Quốc và các đảo tiêu thụ.
Các địa phương cần chủ động bố trí nhân lực, vật tư, hóa chất, sẵn sàng ứng phó khi dịch phát sinh; phối hợp cơ quan chuyên môn triển khai các biện pháp khống chế dịch, hạn chế thiệt hại và bảo vệ đàn vật nuôi.
THÙY TRANG