Kết quả tìm kiếm cho "hỗ trợ người khuyết tật"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 1118
Ngày 13/9, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Mặc dù còn hơn 1 tuần nữa mới tới Trung thu, nhưng nhiều tỉnh thành đã, đang tổ chức các hoạt động thiết thực, ý nghĩa chăm lo tết Trung thu cho trẻ em, nhất là trẻ em vùng sâu, vùng xa.
Sự kiện Ngày hội thể thao thân thiện tổ chức cuối tháng 8 vừa qua, đã tạo ra sân chơi cho 300 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em khuyết tật được kết nối, cùng nhau vui chơi lành mạnh.
Australia, Mỹ, Nhật, Hàn Quốc là những quốc gia đầu tiên hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 3. Nhiều tổ chức quốc tế cũng đang tích cực xem xét viện trợ trên cơ sở nhu cầu thực tế của phía Việt Nam.
Thực hiện công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ, bình đẳng giới năm 2024, thời gian qua, các cấp công đoàn đã thực hiện đa dạng, phong phú nhiều hình thức tuyên truyền. Cùng với đó, đưa về cơ sở những mô hình hoạt động, chăm lo, góp phần tích cực trong việc nâng cao nhận thức trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (NLĐ). Đó cũng là nền tảng xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, phát huy giá trị truyền thống gia đình.
Thế vận hội Paralympic Paris 2024 diễn ra từ ngày 28/8 - 8/9, đúng vào thời điểm châu Âu kết thúc kỳ nghỉ lễ và học sinh bước vào năm học mới, nhưng không vì thế sự kiện bớt phần sôi nổi. Mặc dù số lượng khán giả có giảm so với Olympic Paris nhưng sự sôi động trên các khán đài vẫn không hề thua kém.
Ngày 6/9, Công ty Cổ phần Gạo Hạnh Phúc (xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn) phối hợp các đoàn thể xã Châu Lăng (huyện Tri Tôn) trao 100 bộ đồng phục cho các học sinh đồng bào dân tộc thiểu số Khmer thuộc diện nghèo, có hoàn cảnh khó khăn của Trường THCS Châu Lăng, với tổng kinh phí trên 16 triệu đồng.
Thời gian qua, UBND TX. Tịnh Biên tích cực hỗ trợ vốn, đào tạo nghề và kết nối việc làm cho lao động địa phương. Đặc biệt, tập trung hỗ trợ người lao động (NLĐ) khu vực nông thôn, nhằm tạo sinh kế lâu dài, giúp họ vươn lên thoát nghèo bền vững.
Toàn tỉnh An Giang có hơn 14.000 người bán lẻ vé số lưu động. Hầu hết xem "nghề" này là nguồn thu nhập chính của gia đình trong hoàn cảnh kinh tế - xã hội khó khăn, nhất là từ sau đại dịch COVID-19 đến nay. Trong đó, rất nhiều người khuyết tật, bệnh hiểm nghèo cần được hỗ trợ.
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 4/9/2024 về việc tăng cường các điều kiện bảo đảm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm học 2024-2025.
Để chuẩn bị cho ngày khai giảng năm học mới, cũng là Ngày Toàn dân đưa trẻ đến trường, các tỉnh, thành phố trên cả nước đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, từ thực hiện công tác tuyển sinh đầu cấp, tập huấn nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất đến cung cấp đủ sách giáo khoa... Tất cả đã sẵn sàng cho năm học mới 2024 - 2025.
Ngày 29/6/2024, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV thông qua Luật Bảo hiểm Xã hội (BHXH) (sửa đổi) với hàng loạt điều chỉnh, bổ sung có lợi cho người lao động (NLĐ), trong đó quy định về BHXH 1 lần.