Tri ân người bán vé số lưu động

09/09/2024 - 00:24

 - Toàn tỉnh An Giang có hơn 14.000 người bán lẻ vé số lưu động. Hầu hết xem "nghề" này là nguồn thu nhập chính của gia đình trong hoàn cảnh kinh tế - xã hội khó khăn, nhất là từ sau đại dịch COVID-19 đến nay. Trong đó, rất nhiều người khuyết tật, bệnh hiểm nghèo cần được hỗ trợ.

Khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người bán vé số lưu động

Ông Đoàn Hữu Châu (ngụ xã Mỹ An, huyện Chợ Mới) chia sẻ: “Nhà không ruộng đất, 2 con phải tha phương cầu thực, còn vợ chồng tôi già yếu ở nhà. Sức khỏe không còn đủ để làm thuê, mướn. May nhờ có nghề bán vé số dạo, giúp chúng tôi mưu sinh hơn 4 năm nay. Mỗi ngày, tôi chịu khó đi từ 5 giờ sáng, bán 150 - 180 vé”.

Đồng cảnh ngộ, bà Lương Thị Cón (ngụ xã Bình Hòa, huyện Châu Thành) bộc bạch: “Vợ chồng tôi lớn tuổi, không làm được việc nặng, sống nhờ vào nghề bán vé số 8 năm nay. Bình quân mỗi ngày chúng tôi bán được 300 vé, lời được hơn 300.000 đồng, là nguồn thu nhập chính. Đối với người già yếu, bệnh tật, bán vé số được ví như “phao cứu sinh” để tự nuôi sống bản thân, giúp gia đình, không làm gánh nặng cho xã hội. Nghề này cần sự chịu khó...”.

Chăm lo cho người bán vé số lưu động là một trong những hoạt động trọng tâm của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang nhiều năm qua. Thực hiện các hoạt động chào mừng kỷ niệm 45 năm thành lập công ty (1980 - 2025), công ty phát hành thư ngỏ vận động các đại lý vé số An Giang đóng góp hơn 1,4 tỷ đồng dành cho công tác an sinh xã hội, chăm lo người nghèo.

"Để sử dụng hiệu quả, đúng mục đích vận động; thực hiện tốt chuyên đề của tỉnh năm 2024 “An Giang học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn về chăm lo đời sống Nhân dân”, công ty đã sử dụng nguồn kinh phí này thực hiện nhiều chương trình ý nghĩa nhân đạo, nhân văn.

Từ số tiền này, công ty sẽ trao tặng 22 nhà Đại đoàn kết (50 triệu đồng/căn) trong toàn tỉnh. Thông qua UBMTTQVN tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy trao cho 22 hộ gia đình có thành viên bán vé số lưu động, khó khăn về nhà ở, không khả năng cất nhà, ưu tiên người lớn tuổi, khuyết tật" - Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang Ngô Vũ Hải cho biết.

Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang Võ Trung Dũng trao quà tri ân

Đặc biệt, công ty dành gần 260 triệu đồng hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh, thông qua Quỹ Khám, chữa bệnh cho hộ nghèo tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, cho người bán vé số lưu động hoặc người thân (cha, mẹ, con ruột) mắc bệnh hiểm nghèo, chi phí cao không đủ khả năng chi trả viện phí đang điều trị tại bệnh viện.

Ngoài ra, tặng 30 xe đạp (1,5 triệu đồng/chiếc) cho con người bán vé số lưu động (học từ lớp 5 đến lớp 12 năm học 2023 - 2024, ưu tiên gia đình khó khăn, không có phương tiện đi học...); dành tặng 7 xe lăn (trị giá 35 triệu đồng) cho người bán vé số lưu động có hoàn cảnh khó khăn, lớn tuổi, khuyết tật, sức khỏe yếu, đang bán vé số có nhu cầu về xe lăn, nhưng chưa có xe (hoặc đã có nhưng bị hư hỏng, không còn sử dụng được).

Vừa qua, công ty phối hợp Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang tổ chức 3 đợt khám, chữa bệnh nhân đạo và tặng quà tri ân 450 người bán vé số lưu động trên địa bàn TP. Long Xuyên, huyện Châu Thành và Chợ Mới. Tổng kinh phí tổ chức hoạt động 150 triệu đồng.

Tại các buổi khám, người bán vé số lưu động tham gia rất đông. Hầu hết có hoàn cảnh khó khăn, lớn tuổi, bệnh tật và khuyết tật. Họ được các bác sĩ khám bệnh, tư vấn sức khỏe, xét nghiệm máu, siêu âm, đo điện tim... và cấp phát thuốc điều trị miễn phí. Đồng thời, họ còn được tặng quà (mỗi phần 200.000 đồng).

Ngồi xe lăn, cầm xấp vé số trên tay, bà Lê Thị Cúc (xã Mỹ An, huyện Chợ Mới) chia sẻ: “Hơn 30 năm bán vé số, tôi chạy xe đạp rong ruổi nắng mưa. Trong một lần đi bán vé số, tôi bị té xe, gãy chân, nên gần 4 năm nay phải ngồi xe lăn. Dù đi lại khó khăn, nhưng nghề bán vé số dạo giúp gia đình tôi ổn định cuộc sống. Nghe công ty tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, còn được tặng quà, mừng lắm nên tôi tranh thủ đến sớm”.

Cũng có mặt tại buổi khám bệnh từ sớm, bà Nguyễn Kim Hoa (ngụ phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên) bày tỏ: “Mỗi ngày chịu khó đi vài tiếng đồng hồ, tôi bán được 120 tờ vé số, lời 120.000 đồng, phụ tiếp con gái tiền ăn uống hàng ngày và tích lũy chút ít. Tôi rất cảm ơn công ty đã tặng quà, rất ấm lòng”.

Ông Ngô Vũ Hải cho biết thêm: "Hoạt động tài trợ là dịp để công ty và các đại lý vé số tri ân, động viên, chia sẻ khó khăn và lan tỏa sự quan tâm đến người bán vé số lưu động - lực lượng trực tiếp tạo ra doanh thu hoạt động xổ số kiến thiết. Đồng thời, chung tay cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người bán vé số lưu động giảm bớt khó khăn. Qua đó, quảng bá hình ảnh vé số kiến thiết An Giang “Ích nước lợi nhà”, góp phần hoàn thành chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và nộp ngân sách địa phương".

HẠNH CHÂU