Kết quả tìm kiếm cho "hộ chiếu vaccine"
Kết quả 193 - 204 trong khoảng 1112
Sáng 14/4, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng giai đoạn 2016 - 2021, phương hướng nhiệm vụ đến năm 2025 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 22 điểm cầu.
Chiều 13/4, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Ngài Uladzimir Baravikov, Đại sứ Cộng hòa Belarus và Đại sứ Ai Cập Amal Abdel Kader Elmorsi đến trình Quốc thư.
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h00 ngày 12/4, thế giới đã ghi nhận tổng cộng 500.300.771 ca mắc COVID-19, trong đó có 6.207.045 ca tử vong. Hơn 450 triệu ca đã bình phục, song vẫn còn gần 44.000 ca đang phải điều trị tích cực.
Theo nhận định của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến nay cả nước đã ghi nhận hơn 10 triệu ca mắc COVID-19, trong đó gần 8,5 triệu người đã khỏi bệnh.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã chia sẻ kinh nghiệm phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, giảm thuế môi trường đối với xăng dầu, đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng vaccine.
Ngày 8/4, các cơ sở tiêm chủng bắt đầu thực hiện ký số chứng nhận tiêm chủng COVID-19; từ ngày 15/4, Bộ Y tế sẽ thực hiện ký tập trung để cấp "Hộ chiếu vaccine" cho người dân.
Bộ Y tế đã ban hành Hướng dẫn An toàn, vệ sinh lao động cho nhân viên y tế trong phòng, chống dịch COVID-19.
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h00 ngày 5/4 (theo giờ Việt Nam), trên thế giới có tổng cộng 493.015.923 ca mắc COVID-19 và 6.180.271 ca tử vong. Số ca hồi phục là 428.766.283 ca.
Theo Bộ Y tế, quy trình cấp hộ chiếu vaccine gồm 3 bước và người dân không cần phải làm gì khi đã khai báo đúng, đủ thông tin khi tiêm chủng.
Tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 4/4, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, 3 “ứng cử viên” vaccine nghiên cứu trong nước (Nanocovax, Covivax, Arct 154) đang thử nghiệm lâm sàng và tiếp tục được hoàn thiện hồ sơ.
Theo Bộ Y tế, đến nay, cơ bản các hệ thống đã hoàn thành, sẵn sàng cho việc cấp "Hộ chiếu vaccine" cho người dân trên cả nước.
Khi đại dịch COVID-19 mới hoành hành, giới chuyên gia đã nhận định rằng nhiều khả năng châu Phi sẽ chịu tác động nặng nề của dịch bệnh, song thực tế dường như không giống như vậy, bởi nhiều nước có thu nhập cao hơn, có sự chuẩn bị tốt hơn lại chịu ảnh hưởng lớn hơn các nước ở Tây và Trung Phi.