Kết quả tìm kiếm cho "kỳ họp thứ 4"
Kết quả 145 - 156 trong khoảng 267
Trước động thái đồng loạt tăng giá xăng, dầu của liên Bộ Công Thương - Tài chính vào chiều 21/10, bên lề Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, một trong những vấn đề được cử tri và nhân dân băn khoăn, lo lắng là điều hành chính sách bình ổn giá.
Với đa số phiếu ĐBQH tán thành, chiều 21-10, Quốc hội đã chính thức phê chuẩn bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thắng làm Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, bà Đào Hồng Lan làm Bộ trưởng Bộ Y tế.
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 4, sáng 21/10, Quốc hội tiến hành công tác nhân sự.
Theo chương trình Kỳ họp thứ 4, ngày 21/10, Quốc hội tiếp tục thảo luận nhiều nội dung quan trọng; trong đó có nội dung bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước và phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Ủy ban Kinh tế đề nghị các quy định quản lý rủi ro về rửa tiền cần bảo đảm tính khả thi, tránh tạo gánh nặng về thủ tục hành chính vì số lượng đối tượng báo cáo là khá lớn và phạm vi rộng.
Sáng 20/10, tại Phiên khai mạc Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp.
Trong thời gian 21 ngày họp tập trung, Quốc hội khóa XV sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng.
Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc trọng thể vào ngày 20/10. Theo dự kiến chương trình, Quốc hội sẽ họp tập trung trong 21 ngày, dự kiến bế mạc vào ngày 15/11.
Theo Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 7/12/2015 của Bộ Chính trị, cần nghiên cứu hoàn thiện pháp luật về phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng sát với thực tiễn của đất nước và phù hợp với điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Việc hoàn thiện quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền là một trong những yếu tố then chốt thúc đẩy công tác phòng, chống rửa tiền nói riêng và phòng, chống tham nhũng nói chung.
Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV mang khối lượng công việc rất lớn, xem xét rất nhiều nội dung quan trọng, thể hiện vị trí, vai trò của Quốc hội trên 3 mặt công tác (lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước). Trong tâm thế này, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh An Giang nỗ lực phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trước đất nước và tỉnh nhà.
Bộ Tài chính vừa gửi Quốc hội báo cáo thực hiện Nghị quyết số 62/2022/QH15 về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 3. Báo cáo được gửi Quốc hội để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 4, dự kiến khai mạc ngày 20/10.
Ngoài đáp ứng đủ, ổn định nhu cầu sử dụng điện của toàn tỉnh An Giang, ngành điện lực được kỳ vọng phát triển mạnh hơn nữa, đủ công suất phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội (KTXH), đặc biệt là khi tỉnh mở cửa mời gọi đầu tư nhiều công trình, dự án lớn.