Kết quả tìm kiếm cho "kỳ họp thứ 4"
Kết quả 25 - 36 trong khoảng 267
Sau 23 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.
Đây là vấn đề được đặt ra, kể từ khi Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 được áp dụng. Học sinh, phụ huynh bối rối lựa chọn sách giáo khoa (SGK), thở dài với số tiền phải bỏ ra, đau lòng xử lý sách đã qua sử dụng.
Trong năm 2023, nhiều chính sách mới về tiền lương, bảo hiểm xã hội, phụ cấp với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bắt đầu có hiệu lực thi hành.
Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV tiếp nhận nhiều ý kiến đóng góp chất lượng, trách nhiệm của đại biểu Quốc hội (ĐBQH), trong đó có đoàn ĐBQH tỉnh An Giang, góp phần quan trọng hoàn thiện thể chế pháp quyền, tiếp tục mở đường cho đổi mới của đất nước.
Một số đại biểu phân tích làm rõ thêm nguyên nhân và giải pháp về tình trạng cán bộ sợ sai, không dám làm nên bỏ bê công việc.
Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 5, sáng 30/5, Quốc hội khóa XV thảo luận phiên toàn thể ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi).
Chiều 26/5, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 5, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Quốc hội khóa XV họp phiên toàn thể tại hội trường, nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; thảo luận về kết quả giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4.
Theo chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, ngày 26/5, Quốc hội làm việc tại Hội trường thảo luận nhiều nội dung quan trọng, trong đó có dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi).
Thảm họa, sự cố, thiên tai luôn là nỗi ám ảnh thường trực của người dân Việt Nam nói chung, vùng ĐBSCL nói riêng. Nhỏ bé trước “mẹ thiên nhiên”, họ chỉ còn lại tay trắng sau tất cả. Nếu không có sự hỗ trợ của cộng đồng, chắc chắn nỗi kinh hoàng sẽ theo họ suốt thời gian dài.
Sáng 25/5, Quốc hội thảo luận về báo cáo kinh tế-xã hội; chiều 25/5, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) và thảo luận về dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi).
Đánh giá cao cơ quan soạn thảo đã tiếp thu đa số ý kiến của các đại biểu Quốc hội qua các phiên họp, đại biểu Đoàn Thị Lê An (tỉnh Cao Bằng) đề nghị nghiên cứu nâng độ tuổi phụ nữ nuôi con từ 12 tháng tuổi lên 36 tháng tuổi để mở rộng thêm đối tượng dễ bị tổn thương vào dự thảo Luật Phòng thủ dân sự.
Theo chương trình Kỳ họp thứ 5, ngày 24/5, Quốc hội cho ý kiến đối với dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi). Đa số đại biểu đánh giá dự thảo luật lần này đã được tiếp thu, chỉnh sửa nghiêm túc, gần tiến tới các tiêu chí về minh bạch, liêm chính. Tuy nhiên, một số quy định trong dự thảo luật tiếp tục nhận được sự quan tâm, góp ý hoàn thiện.