Kết quả tìm kiếm cho "khóa XII (nhiệm kỳ 2021– 2026)"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 425
Sáng 8/4, Quốc hội tiếp tục thực hiện công tác nhân sự, trong đó có biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.
Quốc hội khóa XVI đã bầu ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đại biểu Quốc hội khóa XVI, giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.
Sáng 7/4, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã bầu ông Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội khóa XVI, giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2026-2031.
Quốc hội khóa XVI đã bầu ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khóa XV, giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XVI.
Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội. Theo đó, 491/491 đại biểu Quốc hội đã bỏ phiếu tán thành bầu ông Trần Thanh Mẫn làm Chủ tịch Quốc hội.
Chiều 30/3, HĐND phường Chi Lăng khóa XIII (nhiệm kỳ 2026 - 2031) tổ chức Kỳ họp thứ I để bầu các chức danh chủ chốt HĐND và UBND, hoàn thiện bộ máy lãnh đạo địa phương ngay sau bầu cử.
Chiều 30/3, HĐND phường Thới Sơn (tỉnh An Giang) khóa XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức Kỳ họp thứ I, nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự chủ chốt của chính quyền địa phương.
Ngày 27/3, HĐND xã Bình Thạnh Đông khóa XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức Kỳ họp thứ nhất, nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương và quyết định các nội dung khác theo thẩm quyền.
Chiều 27/3, HĐND xã Tân Hội (tỉnh An Giang) khóa XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức Kỳ họp thứ nhất nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương và quyết định các nội dung theo thẩm quyền.
Ngày 27/3, HĐND phường Tịnh Biên khóa XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, tổ chức Kỳ họp thứ nhất để xem xét, quyết định nhiều nội dung thuộc thẩm quyền.
Ngày 6/1/1946, bằng phương thức bầu cử dân chủ, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín, nhân dân ta đã bầu ra Quốc hội đầu tiên, đánh dấu bước phát triển mới của Nhà nước Việt Nam độc lập.
Xuân Bính Ngọ năm 2026 mở ra trong bối cảnh thế giới tiếp tục biến động sâu rộng về kinh tế, chính trị, an ninh, trật tự toàn cầu, đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với mỗi quốc gia, mỗi địa phương trong hành trình phát triển. Chính trong thời điểm đầy thách thức ấy, An Giang bước vào mùa xuân mới với một dấu mốc lịch sử quan trọng, đó là sự hợp nhất 2 tỉnh, tạo nên bước chuyển có ý nghĩa chiến lược lớn nhất kể từ sau đổi mới. Đây không chỉ là sự thay đổi về địa giới hành chính mà là bước tái cấu trúc mang tầm nhìn mới, mở ra không gian phát triển rộng lớn hơn, động lực mạnh mẽ hơn và trách nhiệm lớn lao hơn đối với Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà.