Kết quả tìm kiếm cho "khẩu trang tự diệt virus"
Kết quả 37 - 48 trong khoảng 95
Đúng 18h tối 22-2-2021 (giờ Mỹ, sáng 23-2 giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có bài phát biểu tưởng niệm nửa triệu người đã mất vì COVID-19 ở quốc gia này và dành một phút mặc niệm ghi lại dấu mốc buồn đau đất nước vừa trải qua, đồng thời bày tỏ lạc quan người Mỹ sẽ sớm vượt qua đại dịch.
Một số cách để tránh bị lừa đảo chuyển tiền trong dịp cuối năm, đặc biệt từ một số chiêu thức giả mạo tin nhắn SMS từ ngân hàng gần đây.
Theo thống kê của Worldometers, tính đến 8 giờ ngày 22-1 (giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận 98.049.997 ca mắc Covid-19, trong đó có 2.098.158 ca tử vong. Ngay sau khi tuyên thệ nhậm chức, tân Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lập tức ký hàng loạt sắc lệnh hành pháp nhằm đẩy lùi đại dịch.
Ngày 2-11, NXB Hội Nhà văn tổ chức buổi giao lưu ra mắt cuốn truyện ký 'Paris+14' đầu tay của tác giả, TS tâm lý học Cù Thu Hương.
Thay vì cản virus Corona ngay từ bên ngoài, chiếc khẩu trang này lại “mở cửa” cho chúng đi qua rồi tiêu diệt bằng lớp lưới đồng nóng đến 90 độ C.
Không chỉ châu Âu mà dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại nhiều nước châu Á cũng đang có xu hướng gia tăng trở lại.
Không chỉ gây tổn thương cho phổi sau khi xấm lấn cơ quan nội tạng này, virus SARS-CoV-2 có khả năng tấn công trực tiếp não bộ của người mắc COVID-19 khiến họ bị đau dầu, thậm chí hôn mê.
Theo số liệu do Bộ Y tế nước này công bố ngày 8-9, với 1.133 ca tử vong trong 24 giờ qua - mức cao nhất kể từ tháng 7, Ấn Độ đã ghi nhận tổng cộng 72.775 ca tử vong.
Thay vì đưa ra cương lĩnh tranh cử rút gọn, cô đọng như những đồn đoán trước đó, đảng Cộng không có cương lĩnh mới, chỉ khẳng định cam kết ủng hộ Tổng thống Donald Trump.
Khẩu trang phiên dịch, nút bấm thang máy không tiếp xúc... là những phát minh công nghệ nổi bật nhằm đảm bảo an toàn cho người dùng trong thời kỳ giãn cách xã hội.
Đó không phải là khẩu hiệu mà là niềm tin, dù dịch Covid-19 vừa bùng phát trở lại và đã có người tử vong.
Nếu không đều đặn dọn dẹp nhà cửa trong mùa dịch COVID-19, chúng ta có thể bị nhiễm bệnh khi chạm tay vào bề mặt các vật dụng nhiễm virus, sau đó dùng tay ăn uống hoặc dụi mắt.