Kết quả tìm kiếm cho "khai thác khoáng sản trái phép"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 488
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có những bình luận công khai đầu tiên trên kênh truyền hình Fox News của Mỹ ngay sau cuộc gặp gây chấn động tại Phòng Bầu dục với Tổng thống Donald Trump vào ngày 28/2 (theo giờ địa phương).
Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết.
Chiếc điện thoại có thể nằm gọn trong lòng bàn tay giờ không còn phù hợp vào năm 2025, với hàng loạt những yếu điểm cố hữu kéo dài trong nhiều năm.
Từ một ngôi làng nhỏ vùng rốn lũ, sau 10 năm, Tân Hóa chuyển mình thành điểm đến hấp dẫn. Du lịch thực sự đã làm thay đổi cuộc sống ở vùng đất này.
Thời gian qua, nhiều giải pháp quản lý hoạt động khoáng sản đã được triển khai. Qua đó, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về khoáng sản, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, chính trị địa phương.
Theo Bộ Công Thương, kinh tế Việt Nam-Hoa Kỳ mang tính chất bổ trợ, cơ cấu xuất khẩu và ngoại thương không cạnh tranh trực tiếp mà có sự bổ sung cho nhau, phù hợp với nhu cầu nội tại của mỗi nước.
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu giám đốc sở, ngành, chủ tịch UBND cấp huyện tăng cường công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả lĩnh vực này.
Ngày 3/2, nhiều đơn vị, địa phương đã tổ chức Lễ phát động trồng cây đầu Xuân Ất Tỵ năm 2025.
Chiều 24/1, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, Công an huyện Krông Pắc và Phòng An ninh mạng - Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng An ninh điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Cục An ninh mạng - Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của Bộ Công an vừa điều tra triệt phá một nhóm đối tượng lừa đảo trên không gian mạng quy mô rất lớn.
Năm 2024, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện Châu Phú đạt nhiều kết quả tích cực; kỷ luật, kỷ cương hành chính Nhà nước được siết chặt. Trên cơ sở đó, địa phương đã đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ tập trung thực hiện trong năm 2025.
Chiều 9/1, tại thủ đô Viêng Chăn, trong khuôn khổ chuyến thăm Lào và tham dự Kỳ họp lần thứ 47, Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam-Lào, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone đồng chủ trì Hội nghị Hợp tác đầu tư Việt Nam-Lào năm 2025 với chủ đề “Thúc đẩy cùng phát triển bền vững và thịnh vượng”. Cùng dự có các Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan hai nước.
Với tốc độ phát triển như vũ bão của internet, 5G là hạ tầng thiết yếu có khả năng đáp ứng nhu cầu gia tăng khối lượng kết nối trên không gian mạng.