Kết quả tìm kiếm cho "khiến 125 người thiệt mạng"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 67
2023 là một năm đầy biến cố với những trận động đất thảm khốc và hai cuộc xung đột gây tác động toàn cầu, trong khi nền kinh tế thế giới phục hồi yếu sau đại dịch COVID-19, thử thách khả năng xoay xở của các quốc gia.
Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết năm 2023 'gần như chắc chắn' là năm nóng nhất trong lịch sử loài người.
Ở thời điểm giao mùa, chắc hẳn các cô nàng lại phải đau đầu đặt ra câu hỏi "hôm nay mặc gì?". Nếu các cô nàng, đặc biệt là những cô nàng công sở đang tìm kiếm cho mình những cách phối đồ trong mùa thu đông này thì hãy đọc hết bài viết này để tìm câu trả lời cho mình nhé.
Ngày 8/11, các nhà khoa học Liên minh châu Âu (EU) dự báo năm 2023 “gần như chắc chắn” sẽ là năm ấm nhất trong 125.000 năm qua. Dự báo trên được đưa ra sau khi dữ liệu công bố tháng trước cho thấy tháng 10/2023 là tháng 10 nóng nhất thế giới trong 125.000 năm qua.
Phó Giám đốc Trung tâm Hòa giải các Bên xung đột tại Syria cho biết Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga đã tiến hành 5 đợt không kích vào các kho chứa và trại huấn luyện khủng bố ở tỉnh Idlib của Syria.
Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an), 4 ngày của kỳ nghỉ lễ 2/9, toàn quốc đã xảy ra 127 vụ tai nạn giao thông làm 171 người thương vong.
Ngày 27/8, lực lượng cứu hộ Philippines cho biết siêu bão Saola quét qua miền Đông Bắc nước này đã gây lũ lụt diện rộng, buộc hàng trăm người phải di dời.
Ngày 11/6, giới chức Pakistan cho biết mưa lớn và gió mạnh đã khiến ít nhất 27 người thiệt mạng, trong đó có 8 trẻ em, tại khu vực Tây Bắc nước này.
Ngày Thế giới Không Thuốc lá 2023 vào 31/5 tới sẽ là cơ hội để kêu gọi các chính phủ và các nhà hoạch định chính sách hỗ trợ nông dân chuyển đổi sang cây trồng bền vững.
Cơ quan quản lý nhà tù Ecuador (SNAI) cho biết vụ bạo loạn bùng phát do xích mích giữa các tù nhân là thành viên của băng nhóm tội phạm ma túy được coi là khét tiếng nhất ở quốc gia Nam Mỹ này.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 22/2 cho biết đang tranh thủ quãng thời gian tạm dừng các biện pháp trừng phạt nhằm vào Syria để chuyển vật tư và thiết bị y tế cần thiết đến quốc gia đang bị chiến tranh tàn phá này.
Theo số liệu thống kê mới nhất của Hàn Quốc, có ít nhất 154 người đã thiệt mạng và 133 người bị thương trong vụ giẫm đạp xảy ra tối 29/10 ở phường Itaewon, quận Yongsan. Đây là thảm họa tồi tệ nhất tại Hàn Quốc kể từ vụ chìm phà Sewol khiến 304 người thiệt mạng năm 2014.