Kết quả tìm kiếm cho "kiểm soát lây nhiễm COVID-19"
Kết quả 157 - 168 trong khoảng 4333
6/8 người trong nhà cùng lúc mắc COVID-19, cúm, thủy đậu khiến chị Hoài Anh (Hà Nội) phải nghỉ việc ở nhà chăm sóc. Riêng với mẹ chị, ám ảnh hậu Covid-19 của 2 lần mắc trước khiến bà lo lắng.
Bộ Y tế đề nghị các địa phương chủ động công tác giám sát, theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn; chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra của dịch bệnh.
Bác sĩ nhận định nguyên nhân số ca COVID-19 mới ở Hà Nội tăng, đứng đầu cả nước trong thời gian gần đây.
Các nhà khoa học cảnh báo sự gia tăng các ca mắc COVID-19 là dấu hiệu cho thấy vi rút SARS-CoV-2 đang chuyển sang trạng thái đặc hữu, hoạt động giống như các loại virus khác gây ra các triệu chứng cảm lạnh thông thường và có thể tiếp tục gây tái nhiễm.
Bên cạnh 13 ca mắc trước đó, ngày 11/4, qua test nhanh các trường hợp có dấu hiệu, Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Văn Bàn phát hiện thêm 4 ca mắc COVID-19 mới.
Ngày 11/4, cả nước ghi nhận 183 ca mắc COVID-19, tăng 70 ca so với ngày trước đó. Đây cũng là ngày có số mắc cao nhất từ đầu năm đến nay.
Bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân luôn là mục tiêu số một của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và cũng là một trong những Mục tiêu phát triển bền vững được cộng đồng quốc tế cam kết thực hiện vào năm 2030 để hướng tới tầm nhìn chung về cuộc sống khỏe mạnh cho tất cả mọi người. Hướng đến mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân vào năm 2030, Việt Nam đã đạt được được nhiều thành công trong việc bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người dân.
Trong tuần qua (từ 27/3 đến 1/4), Việt Nam ghi nhận 105 ca mắc COVID-19, tăng so với tuần trước đó.
Trong chương trình thăm, làm việc tại Khánh Hòa, sáng 1/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thăm, kiểm tra việc thực hiện nghị quyết của Chính phủ về các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa; thăm Làng trẻ em SOS Nha Trang và trẻ em mồ côi do đại dịch COVID-19; dự Lễ khánh thành Nhà hát Đó, thành phố Nha Trang.
Ngày 29/3, Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo cho biết nước này đã hoàn tất việc xây dựng phương hướng sửa đổi các quy định phòng COVID-19 sau khi tình hình lây lan dịch bệnh được kiểm soát ổn định.
Bộ Y tế đã xây dựng Phương án bảo đảm công tác y tế trong tình huống dịch COVID-19 có biến chủng mới nguy hiểm hơn, bùng phát mạnh trên diện rộng, sẵn sàng triển khai, thực hiện khi xảy ra.
An Giang có đường biên giới tiếp giáp Vương quốc Campuchia khoảng 100km, thuận lợi giao thương, nhưng cũng khó khăn trong công tác kiểm soát dịch bệnh. Với sự nỗ lực, đoàn kết, trách nhiệm và quyết tâm cao, ngành y tế An Giang thực hiện hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, Bộ Y tế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh. Qua đó, đã kiểm soát hiệu quả các loại dịch bệnh truyền nhiễm, góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.