Kết quả tìm kiếm cho "làm giàu urani"
Kết quả 37 - 48 trong khoảng 68
Các nước châu Âu tham gia ký kết thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với Iran gồm Đức, Pháp, Anh cùng đại diện EU đã ra tuyên bố chung hối thúc Tehran đảo ngược các hoạt động làm giàu urani hiện nay.
Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho rằng Iran đã làm giàu urani vượt mức giới hạn quy định trong thỏa thuận hạt nhân năm 2015 mà Tehran ký với nhóm P5+1.
Giá dầu thô Brent giao dịch kỳ hạn tăng 34 xu Mỹ lên 64,57 USD/thùng, còn giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 18 xu lên 57,69 USD/thùng.
Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi ngày 7-7 cho biết Mỹ có thể tham gia cuộc họp với các bên tham gia ký kết thỏa thuận hạt nhân với Iran, có tên gọi là Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) với điều kiện Washington dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhằm vào các lĩnh vực dầu mỏ và ngân hàng của Iran.
Hôm nay (7-7), Iran thông báo chính thức nâng mức làm giàu Uranium lên quá 3,67% và vượt lượng dự trữ cho phép trong vòng vài giờ.
Tổng thống Macron đã có cuộc điện đàm hơn một giờ đồng hồ với người đồng cấp Iran Hassan Rouhani trong lúc căng thẳng giữa Tehran và Washington gia tăng.
Quan chức Iran nói rằng "quyết định nâng cao cấp độ làm giàu urani vượt trên ngưỡng 3,67% được quy định trong thỏa thuận “đã được mọi thành viên trong chính quyền nhất trí."
Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn cấp vào ngày 10-7 tới, chỉ vài ngày sau khi Iran đe dọa sẽ làm giàu urani vượt mức quy định trong thỏa thuận hạt nhân.
Iran sẽ tiếp tục tuân thủ thỏa thuận hạt nhân, có tên gọi chính thức là Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA), đã ký năm 2015 với Nhóm P5+1 nếu các bên còn lại tiếp tục tuân thủ.
Ngoại trưởng Nga kêu gọi Iran "không để cảm xúc lấn át" và tiếp tục tuân thủ thỏa thuận hạt nhân, một ngày sau khi Tehran thông báo đã vượt giới hạn urani làm giàu theo thỏa thuận hạt nhân năm 2015.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi Iran tuân thủ các cam kết trong thỏa thuận hạt nhân ký với nhóm P5+1 và giải quyết các khác biệt thông qua cơ chế giải quyết tranh chấp.
Mỹ cam kết đàm phán một thỏa thuận mới và toàn diện với Iran nhằm giải quyết mối đe dọa từ nước này đối với an ninh và hòa bình thế giới.