Kết quả tìm kiếm cho "lùi Brexit"
Kết quả 37 - 48 trong khoảng 77
Theo số liệu Chính phủ Anh công bố ngày 30-5, chỉ riêng trong 4 tháng đầu năm, Anh đã nhận được 750.000 đơn xin cư trú lâu dài tại nước này của các công dân Liên minh châu Âu (EU).
Sau gần 3 năm vất vả ngược xuôi, đối mặt với hết 'vách đá cheo leo' này sang 'vách đá cheo leo' khác, ước nguyện của Thủ tướng Theresa May dẫn dắt nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) đã phải bỏ dở khi bà tuyên bố sẽ từ chức vào ngày 7-6, mở đường cho một cuộc chạy đua vào ngôi vị lãnh đạo đảng Bảo thủ cầm quyền và cũng là chủ nhân của nhà số 10 phố Downing.
Công đảng đối lập chính ở Anh ngày 21-5 khẳng định sẽ không ủng hộ nỗ lực mới nhất của Thủ tướng Theresa May nhằm cứu vãn tiến trình nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) - còn gọi là Brexit - sau khi bà May đề xuất một số vấn đề trong nỗ lực lần thứ 4 nhằm phá vỡ thế bế tắc tại Quốc hội và thông qua thỏa thuận mà bà đã đàm phán với EU.
Ngày 20-5, ông Michel Barnier, Trưởng đoàn đàm phán của Liên minh châu Âu (EU) về việc Anh rời khỏi EU, hay còn gọi là Brexit, đã cảnh báo rằng với bất cứ thay đổi chính trị nào ở Anh, các phương án của họ bị giới hạn và không thay đổi - đó là đạt được thỏa thuận, không thỏa thuận hoặc không có Brexit.
Thủ tướng Anh Theresa May dự kiến sẽ thông báo thời điểm từ chức vào đầu tháng 6 tới, sau những nỗ lực cuối cùng để thuyết phục Quốc hội Anh thông qua thỏa thuận về việc nước này sẽ rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) - hay còn gọi là Brexit.
Đêm qua theo giờ Việt Nam, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí lùi thời hạn ra đi của nước Anh đến ngày 31-10.
Tại phiên họp của các Bộ trưởng Liên minh châu Âu (EU) ngày 9-4 tại Luxembourg nhằm chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh bất thường về việc Anh rời khỏi EU, hay còn gọi là Brexit, dự kiến vào ngày 10-4, các bộ trưởng EU tuyên bố sẵn sàng đồng ý để Anh rời ngày Brexit qua ngày 12-4, thậm chí lùi với thời hạn dài, nhưng với các điều kiện chặt chẽ.
Việc lùi thời hạn Brexit sẽ gặp phải một số vấn đề bởi các cuộc bầu cử châu Âu sẽ diễn ra từ ngày 23 đến 26-5.
Ngày 5-4, giới chức Liên minh châu Âu (EU) cho biết Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) đã đề xuất lùi thời điểm Brexit 12 tháng "một cách linh hoạt".
Chiều 2-4 theo giờ địa phương, Thủ tướng Anh Theresa May tuyên bố sẽ đề nghị Liên minh Châu Âu (EU) gia hạn thêm thời hạn Brexit để có thời gian tháo gỡ "bế tắc" tại Hạ viện. Bên cạnh đó, bà cũng cho biết muốn gặp lãnh đạo Công đảng đối lập Jeremy Corbyn để hai bên thống nhất kế hoạch về tương lai quan hệ giữa Anh với EU.
Chiều ngày 29-3 theo giờ địa phương, các nghị sỹ Anh sẽ thảo luận và bỏ phiếu một phần của thỏa thuận rút khỏi EU mà chính phủ đã nhất trí với EU trước đây.
Ngày 23-3, hãng BBC đưa tin hơn 1 triệu người đã xuống đường biểu tình tại thủ đô London để yêu cầu nhà chức trách Anh tổ chức cuộc trưng cầu dân ý thứ 2 về việc nước này rời khỏi Liên minh châu Âu (gọi là Brexit).