Kết quả tìm kiếm cho "lùi Brexit"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 77
Thủ tướng Anh Theresa May ngầm cảnh báo có thể từ bỏ nỗ lực bỏ phiếu lần 3 về thỏa thuận chia tay Brexit đạt được với EU.
Thủ tướng Theresa May nói "với tư cách Thủ tướng, tôi không nghĩ việc trì hoãn rời EU kéo dài đến quá ngày 30-6" cho dù bà có bị áp đặt bởi Hạ viện hay các nhà đàm phán EU.
Trước sức ép trong nước, Thủ tướng Anh Theresa May sẽ viết thư đề nghị EU lùi thời hạn thực thi Brexit nhưng chỉ trong một thời gian ngắn.
Thủ tướng Theresa May trong ngày 20 hoặc 21-3 sẽ chính thức gửi thư đề nghị EU chấp thuận việc Anh xin gia hạn lùi ngày rời khối này cho đến ngày 30-6 hoặc lâu hơn nữa.
Trong cuộc bỏ phiếu liên tiếp thứ 3 trong vòng 3 ngày, Hạ viện Anh đã thông qua đề xuất lùi thời hạn đưa nước này rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit đến sau ngày 29-3 tới, đồng thời phản đối đề xuất trì hoãn Brexit để tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý thứ 2.
Hạ viện Anh ngày 14-3 bỏ phiếu thông qua đề xuất của chính phủ, theo đó gia hạn điều khoản 50 và ủng hộ việc đề nghị EU trì hoãn Brexit. Để đáp trả, EC đã yêu cầu Anh phải có chứng minh cụ thể.
Các nghị sĩ Anh đã bác bỏ kịch bản tổ chức trưng cầu ý dân lần 2 về Brexit, đồng thời chấp nhận yêu cầu tạm lùi thời hạn thực thi Brexit đến 30-6.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Thủ tướng Anh Theresa May đã quyết định đệ trình hạ viện bản kiến nghị tổ chức một cuộc bỏ phiếu mới về thỏa thuận Brexit mà bà đã đạt được với Liên minh châu Âu (EU) trong thời gian từ nay tới ngày 20-3 tới. Động thái trên diễn ra sau khi Hạ viện Anh đã 2 lần bác bỏ thỏa thuận Brexit này.
Theo phóng viên TTXVN tại London, Hạ Viện Anh ngày 12-3 đã bỏ phiếu bác lại dự thảo thoả thuận Brexit sửa đổi lần thứ hai của Thủ tướng Theresa May với tỉ lệ 391 phiếu chống và 242 phiếu thuận, qua đó đẩy tiến trình đưa nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) vào vòng xoáy chính trị mới.
Hôm qua (6-3), Văn phòng Thủ tướng Anh khẳng định, nước này vẫn sẽ tiến hành bỏ phiếu về thỏa thuận Brexit lần 2 theo đúng kế hoạch vào ngày 12-3 tới.
Thủ tướng Anh Theresa May lần đầu tiên đề cập đến khả năng Vương quốc Anh sẽ phải tạm hoãn thời hạn thực thi Brexit vào ngày 29-3 trong vài tháng.
Ngày 24-2, Thủ tướng Anh Theresa May khẳng định bà sẽ tiếp tục làm Thủ tướng Anh sau khi nước này rời Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit, bất chấp sức ép từ một số thành viên trong nội các do bà quyết định lùi ngày bỏ phiếu dự thảo thỏa thuận Brexit lần thứ hai dự kiến trong tuần này sang sau ngày 12-3.