Kết quả tìm kiếm cho "leo thang xung đột"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 957
Giá vàng hôm nay (26/11): Vàng miếng SJC, vàng nhẫn bật tăng hơn 2 triệu đồng/lượng, vàng miếng bán ra ở mức 152,9 triệu đồng/lượng. Giá vàng thế giới cũng bật tăng lên trên mức 4.100 USD/ounce.
Theo hãng thông tấn Wafa của Chính quyền Palestine, quân đội Israel đã bắt giữ 10 người Palestine và tạm giữ hàng chục người khác để thẩm vấn trong nhiều giờ, sau các cuộc đột kích trên khắp Bờ Tây bị chiếm đóng vào rạng sáng 22/11.
Tuần qua, truyền thông thế giới đặc biệt đưa đậm thông tin về kế hoạch hòa bình 28 điểm do Mỹ đề xuất nhằm chấm dứt cuộc xung đột Ukraine - Nga; quan hệ Trung Quốc -Nhật Bản leo thang căng thẳng, COP30 chưa đạt được đồng thuận và lực lượng ổn định quốc tế tại Gaza.
Sáng 22/11, giờ địa phương, tại thành phố Johannesburg, Nam Phi, Tổng thống Nam Phi Ciryl Ramaphosa, Chủ tịch G20 năm 2025 đã chủ trì lễ đón các Lãnh đạo Cấp cao/Trưởng đoàn các nước, các tổ chức quốc tế và chính thức khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh G20 năm 2025.
Ngày 3/11, Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 17 với chủ đề “Đoàn kết trong bất định” do Học viện Ngoại giao và các cơ quan đối tác phối hợp tổ chức đã khai mạc tại thành phố Đà Nẵng.
Các tổ chức nhân quyền cho biết lực lượng bán quân sự RSF đã gây ra tội ác hàng loạt khi chiếm thành phố el-Fasher đang bị bao vây ở Bắc Darfur.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 29/10, Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani đã bày tỏ thất vọng trước các vụ tấn công qua lại giữa Hamas và Israel, trong đó có cuộc tấn công nhằm vào binh sĩ Israel tại Dải Gaza, cũng như các cuộc không kích trả đũa của Israel.
Nhận lời mời của Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Lee Jae Myung, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 32 và làm việc song phương tại Hàn Quốc, từ ngày 29/10 đến ngày 1/11/2025.
Thỏa thuận được Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và người đồng cấp Campuchia Samdech Thipadei Hun Manet ký kết bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 tại Kuala Lumpur.
Giá dầu thế giới tiếp tục tăng mạnh hơn 5% trong phiên giao dịch ngày 23-10, lên mức cao nhất trong hai tuần, sau khi Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt đối với 2 tập đoàn dầu khí lớn nhất của Nga là Rosneft và Lukoil. Động thái này được xem là bước leo thang đáng kể trong nỗ lực của Washington nhằm gây sức ép lên Moscow, liên quan đến cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, đồng thời làm dấy lên lo ngại về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung toàn cầu.
Ngày 22/10, Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres cảnh báo hệ thống thương mại quốc tế đang gặp nguy hiểm, trong bối cảnh nợ công toàn cầu leo thang, thuế quan cao và sự bất ổn tài chính ngày càng tăng ở các quốc gia đang phát triển.
Tổng thống Mỹ Donald Trump thừa nhận việc thu hẹp khoảng cách giữa Nga và Ukraine khó hơn ông nghĩ, khi hai bên không nhượng bộ và chiến sự vẫn leo thang tại Donbass.