Ngôi làng mang vẻ đẹp siêu thực, như bước ra từ phim ở Hà Giang
25/09/2026 - 15:21
Nằm ở phía tây vùng Hà Giang cũ, bản Phùng gây ấn tượng với những thửa ruộng bậc thang trải dài trên sườn núi. Đường đi không dễ, nhưng chính sự xa xôi lại tạo sức hút với những du khách mê khám phá.
AA
Bản Phùng ở góc nhìn trên cao (Ảnh: Tuyên Parafu).
Ha Giang Loop (tạm dịch: Vòng lặp Hà Giang) đã trở thành cái tên quen thuộc với những du khách mê khám phá vùng núi phía Bắc, đặc biệt ở cung đường phía Đông qua Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc.
Ít được biết đến hơn là phía Tây, nơi Hoàng Su Phì hay bản Phùng sở hữu những thửa ruộng bậc thang ấn tượng nằm sau những cung đường không dễ chinh phục.
Với những người muốn tìm một Hà Giang khác (nay thuộc địa phận tỉnh Tuyên Quang), nơi đây có thể là hành trình đáng để thử.
Du khách đi xa và đường khó đi hơn, nhưng đổi lại là cảnh sắc nguyên sơ và mùa lúa chín trải dài trên các sườn núi gập ghềnh ấy lại trở thành sức hút với những người muốn tìm một vùng đất đẹp lạ.
Vẻ đẹp của bản Phùng vào mùa lúa chín (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Anh Phạm Quang Tuyên (Tuyên Parafu) quê ở Gia Lai, hiện sống và làm việc tại Hà Nội, từng nhiều lần tới Hà Giang. Riêng bản Phùng và khu vực phía Tây, theo anh, phù hợp với những người thực sự yêu thích trải nghiệm hơn là một chuyến du lịch nghỉ dưỡng thông thường.
Bản Phùng hiện thuộc xã Bản Máy, cách trung tâm Hà Giang cũ hơn 100km. Theo kinh nghiệm của nam du khách, nếu đi từ Hà Nội lên khu vực Xí Mần mất khoảng 8 giờ, du khách thuê xe và tiếp tục di chuyển tới bản Phùng sẽ tốn thêm 2-3 tiếng tùy theo điều kiện thời tiết.
Những thửa ruộng bậc thang nối tiếp nhau (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
"Có thể tự di chuyển bằng xe máy tới bản Phùng nhưng người lái phải chắc tay vì đường khá khó đi. Nếu đi bằng ô tô, khách phải sử dụng loại xe bán tải gầm cao. Vào ngày mưa, đường đất dễ lầy khiến việc di chuyển khó khăn", anh Tuyên lưu ý.
Vì vậy, du khách không nên tính toán chuyến đi theo kiểu "đi nhanh, về sớm". Với cung phía Tây, anh Tuyên cho rằng khách nên dành tối thiểu 3 ngày 2 đêm để vừa di chuyển, vừa có thời gian dừng chân khám phá.
Thời điểm thích hợp nhất tới bản Phùng là tháng 8 cho tới cuối tháng 9 hàng năm. Khi đó, những thửa ruộng bậc thang chuyển sang màu vàng là lúc du khách được ngắm trọn vẹn vẻ đẹp của cảnh sắc mùa vụ.
Nét đặc biệt của bản Phùng là trải nghiệm lưu trú gắn chặt chẽ với đời sống địa phương. Hiện khu vực có khoảng 10-15 homestay, chủ yếu là nhà sàn. Du khách có thể ăn uống ngay tại nơi lưu trú. Nơi này chưa có các nhà hàng riêng.
Chi phí lưu trú khoảng 500.000 đồng/người/đêm. Các nhà sàn có thể phục vụ nhóm từ 10 đến 20 khách. Một bữa ăn thông thường khoảng 150.000 đồng/khách. Nếu ăn lẩu sẽ có giá từ 200.000 đồng/người.
Một vẻ đẹp rất khác ở cung đường phía Tây của Hà Giang cũ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Không chỉ bản Phùng, hành trình phía Tây còn có thể kết hợp Bản Luốc, chinh phục đỉnh Chiêu Lầu Thi (đỉnh núi có độ cao 2.402m) và mệnh danh là thiên đường săn mây thuộc dãy Tây Côn Lĩnh, khám phá Hoàng Su Phì.
Những điểm đến này tuy chỉ cách nhau 20-25km, nhưng do địa hình khó khăn nên thời gian di chuyển thực tế có thể kéo dài đáng kể. Nếu có thêm thời gian, du khách nên tìm tới thảo nguyên Suối Thầu - nơi có mùa hoa rừng như hoa tam giác mạch.
Trao đổi với phóng viên về du lịch tại địa phương thời gian qua, ông Vương Văn Thắng - Chủ tịch UBND xã Bản Máy cho biết, năm nay, lượng khách tăng khoảng 20% so với năm trước. Khách tập trung đông hơn vào mùa lúa chín đặc biệt trong tháng 9.
Ngoài khách nội địa, hiện địa phương bắt đầu có khách quốc tế dù số lượng cao. Nhóm khách tìm đến chủ yếu bị thu hút bởi cảnh quan tự nhiên, ruộng bậc thang cùng nhiều trải nghiệm.
Sự gia tăng lượng khách diễn ra trong mùa lúa chín. Những thửa ruộng bậc thang vốn gắn với sinh kế của người dân vùng cao nay đồng thời trở thành cảnh quan thu hút du khách và những người yêu nhiếp ảnh.
Với du khách, điều khiến bản Phùng khác biệt như một "ngoại lệ" của Hà Giang cũ chính bởi nhịp sống chậm rãi, cảnh quan chưa bị phủ kín bởi các dịch vụ du lịch, nhưng vẫn mang tới cảm giác khác biệt của một vùng đất với thiên nhiên khoáng đạt.
Theo Báo Dân Trí
Mọi phản ánh, ý kiến, tin, bài và hình ảnh cộng tác của độc giả có thể gửi đến Báo An Giang theo địa chỉ: