Kết quả tìm kiếm cho "liban"
Kết quả 109 - 120 trong khoảng 242
Quỹ ứng phó tình trạng khẩn cấp (CERF) của Liên hợp quốc đã công bố khoản cứu trợ 150 triệu USD, mức phân bổ lớn nhất trong lịch sử của quỹ này, nhằm thúc đẩy hoạt động nhân đạo vốn đang thiếu nguồn tài trợ ở 13 quốc gia.
Ngày 12-1, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và định hướng công tác năm 2022.
Bức tranh địa chính trị Trung Đông năm 2021 có thể ví là tổng hòa của sự rối ren và phức tạp vốn có.
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h ngày 9-12 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận tổng cộng 268.326.045 ca COVID-19, trong đó có 5.298.933 ca tử vong. Trên 241,5 triệu bệnh nhân COVID-19 đã khỏi bệnh trong khi vẫn còn trên 21,52 triệu bệnh nhân đang được điều trị.
Ngày 29-11, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã họp về tình hình Liban và việc thực hiện Nghị quyết 1701 (2006) của HĐBA. Tại cuộc họp, Việt Nam bày tỏ quan ngại về những cuộc khủng hoảng đang diễn ra tại đây và kêu gọi quốc gia này nỗ lực vượt qua thách thức.
Trợ lý Tổng Thư ký Liên đoàn Arab (AL) Hossam Zaki, ngày 8/11, đã có các cuộc gặp Tổng thống, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội Liban trong chuyến thăm của ông tới quốc gia Trung Đông này nhằm nỗ lực xoa dịu rạn nứt quan hệ giữa Liban với Saudi Arabia.
Tính theo tỷ lệ dân số, Peru là quốc gia có tỷ lệ tử vong cao nhất, theo đó cứ 100.000 người dân thì có 607 người tử vong vì COVID-19. Tiếp đến là Bosnia-Herzegovina với 350 người và CH Bắc Macedonia.
Quốc hội Liban ngày 20-9 đã thông qua nội các mới của Thủ tướng Najib Mikati sau một phiên họp kéo dài 8 giờ.
Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 530.000 ca mắc COVID-19 và 8.085 ca tử vong. Nước Mỹ vượt mốc 40 triệu ca bệnh, và trở lại dẫn đầu thế giới về cả ca nhiễm lẫn tử vong mới.
Nghị quyết 2590 gia hạn các biện pháp trừng phạt liên quan Mali đến ngày 31-8-2022, nhắc lại quan ngại của HĐBA về tình hình chính trị Mali thời gian gần đây và việc vi phạm Hiến chương chuyển tiếp.
Phát biểu trên được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đưa ra sau khi IS thừa nhận gây ra vụ tấn công đẫm máu tại sân bay Kabul ở Afghanistan ngày 26-8.
Vào lúc 13 giờ 49 phút giờ Việt Nam, giá dầu Brent giao dịch kỳ hạn giảm 39 xu Mỹ (0,6%) xuống 69,99 USD/thùng sau khi có lúc vọt lên mức cao 70,72 USD/thùng.