Kết quả tìm kiếm cho "mắc biến thể Lambda"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 29
Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 471.930 trường hợp mắc COVID-19 và 7.325 ca tử vong. Tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu vượt 208,5 triệu ca bệnh, trong đó trên 4,38 triệu người không qua khỏi.
Tính đến sáng 16-8, thế giới ghi nhận 207.978.649 ca nhiễm COVID-19, với 4.374.668 ca tử vong. Trong khi cả thế giới đang vật lộn trong cuộc chiến với biến thể chết chóc Delta thì sự xuất hiện của biến thể mới Lambda với khả năng kháng vaccine đang khiến giới khoa học lo ngại không kém gì 'người họ hàng' Delta.
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 13-8, số ca mắc mới COVID-19 tại Nhật Bản đã lần đầu tiên vượt ngưỡng 20.000 ca/ngày. Đây là ngày thứ 3 liên tiếp, số ca mắc mới ở nước này tăng cao kỷ lục.
Trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh châu Âu đã liệt kê B.1.621 như một biến thể “cần quan tâm,” có nghĩa dữ liệu hiện tại tuy ít nhưng cũng cho thấy khả năng lây truyền ở mức độ nghiêm trọng.
Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tiếp diễn, các ca nhiễm biến thể Lambda đang xuất hiện ngày càng nhiều tại Mỹ, trong đó có bang Texas, nơi Bệnh viện Houston Methodist báo cáo trường hợp đầu tiên.
Tốc độ lây lan không ngừng của virus SARS-CoV-2 đã làm xuất hiện hàng loạt biến thể mới, khiến các chuyên gia lo ngại không còn đủ chữ cái Hy Lạp để đặt tên cho chúng.
Trong lúc cái tên Delta đang là trung tâm chú ý trên toàn thế giới, thì giới chuyên gia lại đang cảnh báo về nguy cơ từ một biến thể COVID-19 mới, biến thể Lambda, được cho là có thể "kháng vaccine".
Chủng virus SARS-CoV-2 đã xuất hiện ở Anh, Mỹ, Nhật... chứa đột biến có khả năng gây lây lan nhanh hơn.
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h ngày 7-8, thế giới đã ghi nhận 202.616.123 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, tăng 256.333 ca trong 24 giờ qua.
Biến thể Lambda được phát hiện đầu tiên tại Peru vào tháng 8-2020 và đang lan rộng ở Nam Mỹ, biến thể này có thể lây nhiễm mạnh hơn chủng thông thường và có khả năng cao kháng vaccine phòng bệnh.
Các nhà virus học cho biết virus SARS-CoV-2 có thể đã phát triển thành nhiều biến thể nguy hiểm hơn, song cho đến nay chưa được phát hiện do mức độ lây nhiễm trong cộng đồng chưa đủ lớn.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vào ngày 14-7 xếp hạng Lambda (C.37) là “biến thể đáng lo ngại” sau khi một số quốc gia ghi nhận ca nhiễm.