Kết quả tìm kiếm cho "một số nước châu Á"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 9415
Phú Quốc vượt ngưỡng tăng trưởng tham chiếu ở 5 thị trường Đông Nam Á. Đặc biệt, sức hút của đảo ngọc trên bản đồ du lịch khu vực đang có cơ hội khẳng định bằng dấu mốc lớn khi đăng cai APEC 2027.
Việc đa dạng hóa thị trường, phát triển sản phẩm phù hợp, nâng cao chất lượng điểm đến góp phần tăng sức hút của du lịch Lâm Đồng đối với dòng khách quốc tế, nhất là nhóm khách lưu trú dài ngày.
Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) ngày 12/10 đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2026 lên 3,1%, từ mức 3,0% đưa ra hồi tháng 7, trong bối cảnh xuất khẩu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) tăng mạnh tại một số nền kinh tế châu Á tiếp tục góp phần giảm nhẹ tác động kinh tế từ cuộc chiến tại Iran.
Góp ý kiến Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), nhiều chuyên gia cho rằng, cần tăng cường truy xuất nguồn gốc và chuyển đổi số trong quản lý an toàn thực phẩm.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đang hoàn thiện các nội dung rà soát, cập nhật, bổ sung, điều chỉnh chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông năm 2018. Việc hoàn thiện sách giáo khoa được thực hiện trên cơ sở bộ sách đã được quyết định sử dụng thống nhất trên toàn quốc theo lộ trình bắt đầu từ năm học 2028-2029.
Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh nhấn mạnh sự chuyển biến của Việt Nam, từ quốc gia tiếp nhận hỗ trợ trở thành đối tác chủ động, tích cực, tham gia đóng góp xây dựng các định hướng hoạt động lớn của UNESCO.
Theo phóng viên TTXVN tại Đông Âu, Thủ tướng Irakli Kobakhidze chào mừng Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và đoàn đại biểu Việt Nam sang thăm chính thức Gruzia; tin tưởng chuyến thăm sẽ là động lực quan trọng góp phần tiếp tục thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Gruzia trên tất cả các lĩnh vực.
Không chỉ lượng du khách quốc tế đến và quay trở lại gia tăng, trong đó nhiều người đã chọn Việt Nam làm nơi sinh sống dài lâu. Có một "Việt Nam trở thành nơi đáng sống" ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong bảng xếp hạng của các tổ chức uy tín trên thế giới cũng như các diễn đàn thảo luận trên mạng xã hội.
Sáng 12/10, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Bộ trưởng Tài chính Luxembourg Gilles Roth đang thăm Việt Nam.
Công ty Điện lực An Giang thông báo:
Tăng trưởng kinh tế toàn cầu dự kiến giảm xuống 2,6% trong năm 2026, so với mức 2,9% năm 2025, trong bối cảnh cú sốc năng lượng, bất ổn tài chính và những rào cản thương mại mới gây sức ép lên triển vọng kinh tế toàn cầu . Đây là nhận định trong Báo cáo Thương mại và Phát triển năm 2026 được Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển công bố ngày 9/10.
Trong báo cáo công bố ngày 9/10, Cơ quan Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) nhận định tăng trưởng kinh tế toàn cầu dự kiến chỉ đạt mức 2,6% năm 2026, giảm so với mức 2,9% năm 2025.