Kết quả tìm kiếm cho "mỹ thuật An Giang"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 4284
Trong quá trình phát triển, mỗi quốc gia đều phải tìm cách cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế và nuôi dưỡng tri thức, văn hóa. Tại Việt Nam, sự xuất hiện của Trung tâm quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) ở Quy Nhơn đã tạo nên một điểm nhấn đáng chú ý trong bức tranh khoa học nước nhà.
Bằng đôi bàn tay khéo léo và óc sáng tạo, anh Nguyễn Vũ Linh (32 tuổi, ngụ phường Thới Sơn, tỉnh An Giang) đã biến những cây, lá tầm thường ở chốn quê nhà như lá thốt nốt, tăm tre, gỗ lồng mức rừng thành các tác phẩm nghệ thuật, đồ lưu niệm.
Sáng 16/6, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chủ trì buổi làm việc rà soát, đánh giá tiến độ và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các công trình, dự án phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027.
Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (tên viết tắt: HIU Hospital) vừa được Bộ Y tế cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo Quyết định số 372/BYT-GPHN. Đây là cột mốc quan trọng giúp Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) hoàn thiện hệ sinh thái đào tạo khối ngành sức khỏe theo mô hình Trường - Viện.
Ngôi sao Amad Diallo tỏa sáng đúng vào phút 90, ghi bàn thắng duy nhất giúp Bờ Biển Ngà hạ gục Ecuador với tỷ số 1-0 trong trận ra quân kịch tính tại bảng E vòng chung kết FIFA World Cup 2026.
Giữa nhịp sống hiện đại với nhiều loại hình giải trí mới, múa Apsara vẫn giữ được sức sống riêng bởi nó mang vẻ đẹp nghệ thuật và chứa đựng linh hồn văn hóa, nét đẹp truyền thống của người Khmer.
Sáng 14/6, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh đã đi thực địa kiểm tra dự án mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương-Mỹ Thuận.
Vừa qua, hướng tới cột mốc 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan (1976 - 2026), INSEE Việt Nam đã tích cực đồng hành cùng nhiều hoạt động cộng đồng và giao lưu văn hóa ý nghĩa do Tổng Lãnh sự quán Thái Lan tại TP. Hồ Chí Minh cùng các đối tác tổ chức.
Phường Long Xuyên đang đứng trước cơ hội phát triển mới khi Quy hoạch chung đô thị Long Xuyên đến năm 2050 được hoàn thiện. Quy hoạch được kỳ vọng tạo nền tảng xây dựng đô thị động lực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của An Giang.
Để bảo đảm tiến độ, dự án kiến nghị Bộ Xây dựng làm việc với các địa phương có tuyến đi qua nhằm hoàn thành giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật và bàn giao 20,6 ha mặt bằng trong tháng 7.
Tiểu vùng phía Đông An Giang định hướng trở thành trung tâm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, logistics và dịch vụ hiện đại. Với lợi thế vị trí kết hợp cùng hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm, khu vực này được kỳ vọng trở thành động lực tăng trưởng mới của tỉnh.
Trong thời điểm kinh tế còn nhiều biến động, doanh nghiệp trong tỉnh đẩy mạnh đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và phát triển xanh nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh. Nhiều doanh nghiệp chủ động thích ứng, mở rộng thị trường và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.