Kết quả tìm kiếm cho "năm Tuất"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 554
Báo An Giang nhận được đơn của vợ chồng ông Nguyễn Thanh Ghe - bà Tô Huỳnh Tuất (ngụ ấp Phú Thượng, xã Phú Thành, huyện Phú Tân) khiếu nại việc mua nền nhà trả chậm trong cụm, tuyến dân cư xã. Dù đã trả tiền xong, nhưng đến nay chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ).
Rất nhiều doanh nghiệp hiện nay sử dụng chiêu trò để trốn tránh việc đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) cho nhân viên. Tìm hiểu cách tra cứu BHXH nhanh chóng và chính xác, bảo vệ quyền lợi của người lao động.
Để có sản phẩm ngon chất lượng, những người thợ làm bánh phải qua nhiều công đoạn từ khâu chọn gạo, ngâm gạo đúng thời gian, vo kỹ, đồ xôi vừa chín, giã nhuyễn, pha chế nhân mặn, ngọt...
Nổi tiếng là người vợ hiền thục, đảm đang, đức hạnh của danh thần Nguyễn Văn Thoại, bà đã phù chồng, giúp nước, làm nên sự nghiệp lẫy lừng, đem lại lợi ích to lớn cho muôn dân, trăm họ trên vùng Tây Nam biên viễn. Những đóng góp của bà xứng đáng được người đương thời và người đời sau tán thán, tôn vinh, lưu danh vào đất thiêng sông núi.
Ngày 30/8, Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Tri Tôn tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai các văn bản pháp luật đợt 2/2024 cho gần 100 cán bộ, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể; ban giám hiệu các trường trung học phổ thông và báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp.
Nghị quyết 36/2022/NQ-HĐND, ngày 12/12/2022 của HĐND tỉnh quy định số lượng, mức phụ cấp đối với công an xã bán chuyên trách tiếp tục được sử dụng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở trên địa bàn tỉnh. Đây là quy định cần thiết, đảm bảo chế độ, chính sách của công an xã bán chuyên trách, trong quá trình “chuyển tiếp”, chờ Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở năm 2023 được ban hành, chính thức có hiệu lực.
Phát huy truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta luôn quan tâm, thực hiện tốt công tác chính sách đối với người có công với cách mạng.
Những ngày này, triệu con tim cả nước cùng chung một nỗi tiếc thương trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ở nhiều địa phương, cấp ủy, chính quyền và nhân dân đang biến đau thương thành hành động, tạo sức mạnh để phát triển quê hương, đất nước như mong mỏi lúc sinh thời của Tổng Bí thư.
Những hoạt động của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại các sự kiện lớn nhỏ trên cả nước đã để lại nhiều khoảnh khắc khó quên trong lòng toàn thể người dân Việt Nam.
Kế thừa truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” ngàn năm của dân tộc, Bác Hồ quan tâm đặc biệt đến sự hy sinh cao cả của các anh hùng thương binh, liệt sĩ. Người nói: “Máu đào của các thương binh, liệt sĩ đã làm cho lá cờ cách mạng thêm đỏ chói. Sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ chuẩn bị cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết trái tự do”.
Thoại Ngọc Hầu, một danh thần của nhà Nguyễn, công thần trong việc gầy dựng cơ nghiệp của Vua Gia Long (Nguyễn Ánh), người có nhiều công lao to lớn đối với đất nước, vùng đất Nam Bộ và đặc biệt là vùng đất An Giang. Tầm nhìn chiến lược và những công trình Ông để lại hậu thế không những đã đặt nền móng cho quá trình khẩn điền, mở cõi vùng Nam Bộ trong thế kỷ XIX, mà còn mang ý nghĩa đặc biệt đến hôm nay và mai sau.
Ngày 1/7, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) An Giang đã tổ chức Lễ phát động hưởng ứng “Ngày Bảo hiểm y tế (BHYT) Việt Nam 1/7” và ra quân đợt cao điểm vận động tham gia BHXH, BHYT theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Hoạt động nhằm tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật về BHYT, nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội, tổ chức, cá nhân trong thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về BHYT, tiến tới BHYT toàn dân.