Kết quả tìm kiếm cho "năm học 2024-2025 ở An Giang"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 259
Ngày 12/5, Nhóm Thiện nguyện Sài Gòn kết hợp Hội Khuyến học xã Tà Đảnh (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) tổ chức trao quà cho học sinh nghèo, cận nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở xã Tà Đảnh.
Năm 2024 được xem là giai đoạn nước rút để tỉnh hoàn thành vượt chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới (NTM) cho cả nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ngoài các xã nằm trong lộ trình đạt chuẩn NTM năm 2024, An Giang phấn đấu đạt bình quân 17,7 tiêu chí NTM/xã, tạo đà để các xã còn lại đạt chuẩn NTM giai đoạn 2025 - 2030.
Chính phủ xác định năm 2024: “Phát triển kinh tế số với 4 trụ cột công nghiệp công nghệ thông tin, số hóa các ngành kinh tế, quản trị số, dữ liệu số - động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững”. Năm 2024 cũng sẽ phổ cập hạ tầng số, phổ cập các thành tố nền tảng của chuyển đổi số, phát triển ứng dụng số để phát triển kinh tế số - động lực mới cho tăng trưởng.
Thời gian qua, sự nghiệp giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) huyện Châu Thành đạt nhiều kết quả tích cực. Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đến trường ngày một tăng, học sinh bỏ học giảm đáng kể; mạng lưới trường lớp được bố trí thuận lợi cho học sinh đến trường…
Nhằm tổ chức lại sản xuất theo hướng bền vững, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, mùa khô 2023 – 2024, Tiền Giang đã chuyển trên 8.000 ha đất canh tác tại những địa bàn khó khăn như ven sông, ven biển, trong vùng Đồng Tháp Mười, cù lao nhiễm mặn hạ lưu sông Tiền… sang trồng màu, cây ăn quả và các cây trồng thích hợp khác. Trong số đó, nông dân chuyển sang trồng cây lâu năm, chủ yếu là cây ăn quả đặc sản trên 1.600 ha tại các huyện, thị phía Tây.
Ngay từ đầu năm, các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 được UBND huyện Phú Tân (tỉnh An Giang), các ngành, địa phương tập trung triển khai. Đến nay, huyện cù lao đạt nhiều kết quả tích cực trong nhiệm vụ chính trị, góp phần tăng trưởng, ổn định đời sống người dân.
Công tác phát triển nhà ở được tỉnh An Giang xác định: Phải phù hợp với nhu cầu nhà ở địa phương trong từng giai đoạn; tuân thủ pháp luật. Phát triển nhà ở (đặc biệt là nhà ở xã hội) là một trong những chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, phù hợp với từng thời kỳ, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội. Hay nói cách khác, khi bố trí “an cư” cho mọi đối tượng người dân, tỉnh càng thuận lợi phát triển.
Quý I/2024, huyện An Phú (tỉnh An Giang) tập trung thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, giải quyết việc làm, an sinh xã hội đạt nhiều kết quả; quốc phòng - an ninh được giữ vững.
Năm 2023, công tác xây dựng Đảng, vận động quần chúng trên địa bàn huyện Thoại Sơn đạt nhiều kết quả quan trọng. Các chỉ tiêu đều đạt và vượt so nghị quyết đề ra (3 chỉ tiêu vượt, 1 chỉ tiêu đạt).
Thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” và góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, UBND huyện An Phú (tỉnh An Giang) triển khai kế hoạch tổ chức phong trào thi đua năm 2024 trên địa bàn huyện.
Là huyện miền núi, biên giới, có đông đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Khmer sinh sống, Tri Tôn (tỉnh An Giang) nỗ lực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, triển khai đầu tư cơ sở hạ tầng, các mô hình sinh kế hiệu quả. Khi giảm nghèo trong vùng DTTS thành công, sẽ là động lực để Tri Tôn thoát khỏi danh sách huyện nghèo cả nước.
Sáng 17/4, Đại hội đại biểu MTTQVN huyện Châu Phú lần thứ XI (nhiệm kỳ 2024 - 2029) diễn ra phiên khai mạc chính thức. Đây là đại hội đại biểu được Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh An Giang chọn làm đại hội điểm để rút kinh nghiệm.