Kết quả tìm kiếm cho "nắng nóng đặc biệt gay gắt"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 1097
Áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông, gây gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; trong khi Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục trải qua đợt nắng nóng, có nơi trên 39 độ C.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 4/6, Bắc Bộ tiếp tục nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; từ chiều tối và đêm, mưa dông gia tăng trên diện rộng, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trên biển, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Bắc Biển Đông gây gió mạnh, biển động.
Không còn đốt bỏ rơm rạ hay thân chuối sau thu hoạch, nhiều nông dân trong tỉnh tận dụng nguồn phụ phẩm để sản xuất phân hữu cơ, trồng nấm, tạo thu nhập, giảm chi phí và góp phần phát triển nông nghiệp tuần hoàn, giảm phát thải.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres kêu gọi các nước đẩy nhanh cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính và tăng cường ứng phó với tình trạng Trái Đất nóng lên. Ông Guterres đưa ra thông điệp như vậy trong bối cảnh nhiều khu vực trên thế giới đang chứng kiến những hiện tượng thời tiết khắc nghiệt, đặc biệt là đợt nắng nóng bất thường đang bao trùm nhiều nước châu Âu.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 3/6, Bắc Bộ và nhiều tỉnh miền Trung tiếp tục nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nam Bộ, Lâm Đồng và một số khu vực Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Các kết quả dự báo cập nhật gần đây cho thấy, El Nino khả năng xuất hiện từ tháng 6, kéo theo nguy cơ nắng nóng cực đoan, bão dị thường và hạn hán diện rộng.
Theo Cục Khí tượng Thủy văn, trong tháng 6/2026 có thể xuất hiện thêm khoảng 2-3 đợt nắng nóng. Các đợt nắng nóng có khả năng nhiệt độ đạt mức 36-39 độ C, một số nơi có thể lên trên 40 độ C.
Sự thay đổi trong cách tuyên truyền của các “fanpage Nhà nước” đang “viral” phản ánh một thực tế: trong thời đại mạng xã hội, việc phát đi thông tin đúng là chưa đủ, mà còn phải biết cách để thông tin đó được người dân tiếp nhận, thậm chí chờ đón.
Hiện tượng El Nino được dự báo có khả năng xuất hiện trở lại từ giữa năm 2026 khiến nhiệt độ các tháng có xu thế cao hơn từ 0,5-1,5 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.
Những đợt nắng nóng gay gắt kéo dài từ đầu mùa hè 2026 đã khiến nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh, liên tiếp lập kỷ lục mới về công suất tiêu thụ.
Tối 29/5/2026, tại khách sạn Shangri-La ở Singapore, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại phiên khai mạc Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 về chủ đề “CHỦ ĐỘNG KIẾN TẠO HÒA BÌNH - ỔN ĐỊNH - PHÁT TRIỂN TRONG MỘT THẾ GIỚI NHIỀU BIẾN ĐỘNG”. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Nắng nóng cực đoan đang xuất hiện sớm và dữ dội tại nhiều khu vực trên thế giới, từ Paris, Madrid đến New Delhi hay Karachi. Các chuyên gia cảnh báo sự kết hợp giữa hiện tượng “vòm nhiệt”, El Nino và biến đổi khí hậu có thể khiến mùa hè năm 2026 trở thành một trong những mùa hè khắc nghiệt nhất từng được ghi nhận.