Kết quả tìm kiếm cho "nộp tiền"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 4555
Rạng sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 5 đồng, hiện ở mức 25.615 đồng.
Hội đồng xét xử tuyên phạt tử hình 11 bị cáo cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” trong vụ án ma túy liên quan đến tiếp viên hàng không (chuyên án VN10).
Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Seoul, ngày 1/9, Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết, Tổng thống Lee Jae Myung quyết định thay thế Chánh Văn phòng Chính sách Tổng thống Kim Yong Beom.
Phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra 2 đợt, đợt 1 diễn ra trong 1 ngày (chiều 3/9 và sáng 4/9/2026), đợt 2 diễn ra trong 4,5 ngày (từ ngày 21/9 đến sáng 25/9/2026) tại phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội.
Công an tỉnh Phú Thọ hướng dẫn người dân tra cứu phạt nguội, cách nộp phạt và hình thức xử lý nếu quá thời hạn nhưng chưa nộp phạt.
Từng là á khoa thi tốt nghiệp khối B00 của tỉnh Nghệ An năm 2020, sau 6 năm học y khoa tại Trường Đại học Y Hà Nội, Anh Quân tiếp tục đến với kỳ thi "khắc nghiệt nhất" trường y và xuất sắc trở thành thủ khoa kỳ thi bác sĩ nội trú.
Truyền thông Mỹ ngày 24/8 cho biết Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang chuẩn bị thu hồi thị thực (visa) du lịch và công tác của tối đa 200.000 người nước ngoài đã nộp đơn hoặc đang xin quy chế tị nạn tại Mỹ.
480/481 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành giảm 30% thuế thu nhập cá nhân và doanh nghiệp cho năm 2026-2027, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vượt khó khăn.
Hơn 633.000 thí sinh đã xác nhận nhập học đại học sau đợt 1 tuyển sinh năm 2026. Đáng chú ý, khoảng 212.600 thí sinh lựa chọn các ngành STEM, chiếm 33,6% tổng số xác nhận nhập học.
Xã Hội An (An Giang) triển khai dịch vụ công lưu động tại 21 ấp, hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính trực tiếp và trực tuyến. Tại điểm đầu tiên ở ấp An Bình ngày 23/8, tổ công tác tiếp nhận, giải quyết 32 hồ sơ, trong đó có nhiều thủ tục liên quan người cao tuổi, người khuyết tật và hộ khó khăn.
Bộ Tư pháp Mỹ ngày 21/8 thông báo đạt thỏa thuận trị giá 400 triệu USD với TikTok, ByteDance và các công ty liên quan nhằm giải quyết vụ kiện liên quan đến cáo buộc vi phạm Đạo luật Bảo vệ Quyền riêng tư trẻ em trên mạng.
Người sử dụng lao động trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc có thể bị phạt đến 75 triệu đồng đối với cá nhân và 150 triệu đồng đối với tổ chức. Ngoài tiền phạt, người vi phạm còn phải đóng đủ số tiền trốn đóng và nộp thêm khoản tiền bằng 0,03%/ngày, tính trên số tiền và số ngày trốn đóng.