Kết quả tìm kiếm cho "người Hoa TP. Châu Đốc"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 4196
Theo ghi nhận tại các địa phương, việc chi trả lương hưu với mức tăng 15% ngay từ đầu tháng 7 mang tới niềm vui cho người thụ hưởng.
Ngày thường, khu vực lăng Thoại Ngọc Hầu (phường Núi Sam, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang) đã nhộn nhịp du khách xa gần tới lui chiêm bái. Những ngày gần đây, không khí lễ hội càng rộn ràng hơn, khi địa phương đang đẩy mạnh hoạt động hướng đến kỷ niệm 195 năm Ngày mất Danh thần Thoại Ngọc Hầu (1829 – 2024).
Phiên chợ cuối tuần “Sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền” của 4 tỉnh: An Giang- Đồng Tháp- Cà Mau-Tây Ninh, tại Siêu thị Tứ Sơn (phường Châu Phú B, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang) đã khai mạc tối 5/7.
Ngày 5/7/2024, UBND TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang) tổ chức Hội nghị sơ kết Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng thực hiện 6 tháng cuối năm 2024. Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Châu Đốc Trần Quốc Tuấn chủ trì hội nghị.
Thực trạng hiện nay, do áp lực kinh tế, việc làm, đời sống khó khăn, nhiều cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ ngại sinh con hoặc chỉ sinh 1 con, sinh con muộn. Nhằm duy trì vững chắc mức sinh thay thế, ngành y tế - dân số (DS) từ tỉnh đến cơ sở tăng cường tuyên truyền, vận động các cặp vợ chồng sinh đủ 2 con và sinh con trước 35 tuổi.
Những năm qua, Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể dục - thể thao (TDTT) tỉnh An Giang chú trọng công tác đào tạo về năng khiếu thể thao và tạo điều kiện tốt nhất cho các vận động viên (VĐV) học tập, tập luyện, nhằm xây dựng lực lượng có trình độ chuyên môn cao, đủ sức cạnh tranh với các đơn vị mạnh trong cả nước.
Những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (gọi tắt là phong trào xây dựng đời sống văn hóa) gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh lan tỏa rộng khắp, được sự đồng thuận, hưởng ứng của các tầng lớp Nhân dân. Qua đó, góp phần giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp; tăng cường đoàn kết, "Tương thân, tương ái", thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững…
Báo An Giang nhận được đơn của bà Néang Ngêu (ngụ khóm Tô Lợi, thị trấn Cô Tô, huyện Tri Tôn) khiếu nại tranh chấp quyền sử dụng đất, Tòa án nhân dân (TAND) huyện Tri Tôn đã thụ lý hồ sơ quá lâu nhưng chưa đưa ra xét xử.
Từ ngày 28/6 đến 4/7, trên địa bàn tỉnh An Giang đã xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông ở TP. Long Xuyên, TP. Châu Đốc, TX. Tịnh Biên và huyện Châu Phú, làm 4 người chết, 2 người bị thương.
Một trong những kết quả nổi bật nhất của ngành giao thông vận tải trong 6 tháng đầu năm là đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, với hàng loạt dự án trọng điểm được triển khai trên cả 5 lĩnh vực: đường bộ, đường sắt, hàng không, hàng hải và đường thủy nội địa.
Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2023 của tỉnh An Giang đạt 41,85 điểm, xếp hạng 35/63 tỉnh, thành phố cả nước (tăng 9 bậc so năm 2022), nằm trong nhóm các tỉnh đạt điểm trung bình thấp; xếp hạng 3/13 tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL. Để nâng cao kết quả xếp hạng Chỉ số PAPI năm 2024, UBND tỉnh đề ra nhiều giải pháp cải thiện chất lượng quản trị và hành chính công từ tỉnh đến cơ sở, đáp ứng sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước.
Bên cạnh lợi thế nông nghiệp, An Giang còn được thiên nhiên ưu đãi điều kiện thuận lợi để phát triển nhiều loại hình du lịch (DL), như: DL tâm linh, DL sinh thái, DL khám phá thiên nhiên, tìm hiểu văn hóa - lịch sử... Khi đặt trong mối liên kết vùng ĐBSCL, TP. Hồ Chí Minh và miền Đông Nam Bộ, thế mạnh DL càng được phát huy.