Kết quả tìm kiếm cho "người cha khuyết tật"
Kết quả 109 - 120 trong khoảng 210
Trước những diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, Đảng đoàn Quốc hội đã chỉ đạo Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội báo cáo gửi các đại biểu Quốc hội về tác động của dịch đối với các lĩnh vực giáo dục và nhiều lĩnh vực khác.
Năm học 2021-2022 là năm học nhiều khó khăn, bởi bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhiều phụ huynh học sinh mất việc làm, thu nhập không ổn định. Nhằm chia sẻ phần nào những khó khăn đó, các cấp, các ngành trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ, động viên cả vật chất, lẫn tinh thần, tạo điều kiện cho học sinh nghèo có cơ hội tiếp tục đến trường, hạn chế thấp nhất tình trạng học sinh bỏ học, nghỉ học…
“Trẻ cậy cha nhưng về già cậy ai” đang trở thành vấn đề nan giải khi việc ở với con hay vào viện dưỡng lão vẫn còn nhiều tranh cãi.
Một thực trạng đang diễn ra là phần lớn học sinh xem học nghề là lựa chọn thứ 2 sau con đường vào đại học. Có rất nhiều nguyên nhân được đưa ra, nhiều nhất vẫn là tâm lý chọn theo đám đông, chịu sự ảnh hưởng bởi định kiến của xã hội (thường coi trọng “thầy hơn thợ”)… Tuy nhiên, thực tế đã và đang làm các em phải suy nghĩ lại, vì hiện nay học nghề đang mở ra không ít cơ hội nghề nghiệp.
Ông Nguyễn Tấn Dễ (48 tuổi, ngụ ấp Trung Bình Nhì, xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) mắc bệnh xơ gan, còn cháu Nguyễn Nhật Quy (11 tuổi, ngụ ấp Hòa Thành, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn) mắc bệnh ung thư máu. Cả 2 trường hợp đều trong tình cảnh khó khăn, không tiền chữa trị bệnh.
Sáng 28-8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2020-2021, triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tổ chức. Nhân Dân điện tử trân trong giới thiệu bài phát biểu của Phạm Minh Chính tại Hội nghị này:
Ngày 27-8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước đã ký Quyết định 1999/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục năm học 2021-2022 trong điều kiện dịch bệnh COVID-19. Đồng thời, tăng cường các biện pháp đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để duy trì các hoạt động giáo dục.
Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 444.000 ca bệnh COVID-19 và trên 8.100 ca tử vong. Tổng số ca bệnh từ đầu dịch tới nay đã là trên 212,5 triệu ca, trong đó trên 4,44 triệu ca tử vong.
Ngày 22-4, Bộ Y tế Philippines (DOH) thông báo ghi nhận 16.044 ca mắc mới COVID-19, nâng tổng số ca mắc trên cả nước lên 1.839.635 ca.
Từ một mâu thuẫn nhỏ, đôi bên dẫn đến cự cãi, hiềm khích và chuyển thành hành động gây thương tích. Đến nay, vụ việc vẫn đang chờ được xem xét, giải quyết dứt điểm.
Theo Bộ Y tế, 12 giờ qua, Việt Nam ghi nhận thêm 4.009 ca nhiễm COVID-19, trong đó TP Hồ Chí Minh chiếm hơn một nửa với 2.563 ca. Số ca mắc tại Bình Dương có phần giảm nhẹ so với sáng qua, với 322 ca nhiễm mới sáng nay.
Tại Pháp, một người cha đã sáng chế ra khung xương ngoài cơ thể để giúp con trai bị liệt đi lại được theo lệnh điều khiển.