Kết quả tìm kiếm cho "nguy cơ lốc xoáy"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 838
Ngày 25/7, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão số 4 mạnh cấp 9-10, giật cấp 12; sóng biển cao 4-6m, biển động rất mạnh.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 24-7, vị trí tâm bão số 4 (Comay) ở vào khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc; 118,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (62-88km/giờ), giật cấp 11; di chuyển theo hướng Nam Đông Nam với tốc độ khoảng 15km/giờ.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, áp thấp nhiệt đới mới hình thành sáng nay (23/7) trên vùng biển phía tây bắc của đảo Luzon (Philippines) đã đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão vào sáng mai.
Sáng 19/7, bão Wipha đã vượt qua phía Bắc đảo Lu Dông (Philippines) và đang tiến vào Biển Đông với cường độ mạnh dần, gây biển động dữ dội tại nhiều khu vực. Đồng thời, nắng nóng tiếp tục diễn ra trên diện rộng tại Bắc Bộ và Trung Bộ, có nơi ghi nhận nền nhiệt lên tới gần 39°C.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng sớm 18/7, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông Philippines đã mạnh lên thành bão số 3 (có tên quốc tế là Wipha).
Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39 - 61 km/h), giật cấp 9; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 6/7, bão số 2 hoạt động trên khu vực Bắc Biển Đông tiếp tục di chuyển chậm theo hướng Bắc và có xu hướng mạnh lên, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến vùng biển phía Đông Bắc.
Hồi 13 giờ ngày 26/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc; 110,3 độ Kinh Đông trên vùng ven biển phía đông của bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc).
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 25/6, vùng áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên khu vực Bắc Biển Đông và có xu hướng mạnh lên trong những ngày tới. Trên đất liền, mưa lớn trên diện rộng ở Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại vùng trũng.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện trên rãnh áp thấp có trục ở khoảng 14-17 độ vĩ Bắc nối với một vùng áp thấp trên khu vực Bắc và giữa Biển Đông. Lúc 7 giờ ngày 24/6, vùng áp thấp có vị trí ở khoảng 14.5-15.5 độ Vĩ Bắc; 117.5-118.5 độ Kinh Đông.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ sáng 21/6 đến đêm 22/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 50 - 120mm, có nơi trên 250mm.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ sáng 12-6, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc, 110,7 độ Kinh Đông, ngay phía Tây vùng biển quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (62 - 88 km/giờ), giật cấp 11.