Trung Quốc phản đối các biện pháp “trừng phạt thứ cấp” của Mỹ

20/09/2026 - 08:48

 - Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 19/9 đã lên tiếng phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương không được Liên hợp quốc cho phép và không có cơ sở trong luật pháp quốc tế, cũng như các biện pháp “trừng phạt thứ cấp” nhằm vào nước thứ ba.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Mỹ ngày 18/9 ký ban hành đạo luật mang tên “Lindsey O. Graham về trừng phạt Nga và Iran năm 2026”, trong đó tăng cường trừng phạt Nga, mở rộng các biện pháp liên quan Iran và cho phép áp thuế lên tới 100% đối với một số nước thứ ba nhập khẩu dầu mỏ hoặc khí đốt tự nhiên của Nga.

Trung Quốc khẳng định sẽ theo dõi các biện pháp tiếp theo của Mỹ và bảo lưu quyền thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ chủ quyền, lợi ích phát triển cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp Trung Quốc, đồng thời kêu gọi Washington duy trì quan hệ kinh tế, thương mại ổn định thông qua đối thoại và tham vấn.

Hiện Mỹ chưa đưa ra phản ứng trước tuyên bố của Trung Quốc.

R.G