Kết quả tìm kiếm cho "nhập lậu"
Kết quả 133 - 144 trong khoảng 615
Theo công bố mới đây của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia), tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ở nước ta vẫn đang diễn ra phức tạp ở nhiều địa phương và hầu hết các tuyến lưu chuyển hàng hóa.
Những năm qua, sự nỗ lực của các lực lượng chức năng TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang) đã góp phần giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới. Đặc biệt, nhiều tổ, chốt được bố trí trên tuyến biên giới, kiểm soát chặt chẽ tình hình xuất, nhập cảnh trái phép. Từ đó, hạn chế đáng kể hoạt động buôn lậu trên địa bàn, không còn điểm nóng, phức tạp, gây bức xúc trong dư luận.
Để góp phần bình ổn thị trường, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công Thương tiếp tục phối hợp với các bộ, cơ quan địa phương theo dõi sát diễn biến tình hình thị trường các mặt hàng thiết yếu để kịp thời đề xuất các giải pháp nhằm bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa thiết yếu.
Hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, Nguyễn Hoanh Tha (sinh năm 1986) rủ em ruột Nguyễn Văn Thắng (sinh năm 1988, cùng ngụ ấp An Khánh, xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang) buôn lậu 115 tấn đậu xanh, trị giá hơn 2,2 tỷ đồng. Hành vi này được tiếp sức của Ath Bunh Hậu (sinh năm 1983) và Hồ Điệp (sinh năm 1983, cùng ngụ xã Prey Chreay, huyện Koh Thum, tỉnh Kandal, Vương quốc Campuchia).
Thời gian qua, Ban Chỉ đạo phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389) huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) đã phối hợp với các lực lượng chức năng, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, phương án, mở các đợt cao điểm, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, nắm bắt tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn huyện.
Ngày 25/4, theo thông tin từ Cục quản lý thị trường Hà Nội, Đội QLTT số 11 phối hợp cùng Đội Cảnh sát kinh tế - Công an quận Hà Đông tiến hành kiểm tra cửa hàng kinh doanh thời trang tại tổ 5, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, phát hiện trên 250 sản phẩm thời trang có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu nổi tiếng như Adidas, Zara… giá trị hàng hóa trên 150 triệu đồng.
An Giang có đường biên giới tiếp giáp Campuchia dài gần 100km, có nhiều kênh, rạch, đường mòn, lối mở và nhiều khúc sông chung. Đây là điều kiện thuận lợi để các đối tượng đai vác hoặc sử dụng xuồng máy chạy với tốc độ cao vận chuyển hàng hóa nhập lậu, nhất là thuốc lá điếu về tập kết tại các khu vực, bãi đất trống sát biên giới. Khi gặp thời cơ thuận lợi, các đối tượng sử dụng xe ôtô, môtô vận chuyển đi nơi khác tiêu thụ.
Trưa 24/4, Công an TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) cho biết, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Nam (sinh năm 1979, ngụ ấp Mỹ Hiệp, xã Mỹ Hòa Hưng, TP. Long Xuyên, An Giang), để điều tra làm rõ hành vi vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư đã ký Chỉ thị 06/CT-UBND chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh cúm gia cầm và dịch tả heo Châu Phi.
Trưa 8/4, Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế Công an TP. Châu Đốc đang tiếp nhận điều tra Phạm Bạch Long (sinh năm 1994, ngụ khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Ngươn, TP. Châu Đốc), cùng phương tiện, tang vật, do buôn lậu.
Thông tin từ Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh, quý I năm 2023, đơn vị đã tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện, xử lý 71 vụ vi phạm các quy định trong lĩnh vực kinh doanh thương mại với tổng số tiền thu, phạt gần 3,5 tỷ đồng.
Ngày 31/3, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh phối hợp với lực lượng chức năng thu giữ hơn 32.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu tại địa bàn xã Phú Cường, thành phố Hưng Yên.