Tại thời điểm kiểm tra, chủ kinh doanh thời trang online là Đ.T.L.H (trú số 1, Khu nhà dân cư mới, Tổ 5, phường Kiến Hưng thừa nhận, số hàng hóa trên H nhập trôi nổi trên thị trường, hàng không rõ nguồn gốc và giá trên sản phẩm là tự H dán vào để phục vụ cho việc bán online.
.jpg)
Lực lượng chức năng đang kiểm tra điểm kinh doanh quần áo bán hàng online nhập lậu.
.jpg)
Hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Adidas, Nike...
.jpg)
Chủ cửa hàng kinh doanh thời trang online là Đ.T.L.H ký vào biên bản vi phạm..
Khi livestream bán hàng, đối tượng thể hiện chốt đơn bán hàng liên tục, khẳng định các sản phẩm thời trang “hàng hiệu” của mình là chất lượng, với mức giá cao, nhưng luôn rẻ hơn giá trên thị trường để người xem tin quảng cáo, đặt mua.
Theo LÊ PHÚ (Báo Tin Tức)