Kết quả tìm kiếm cho "phát triển đất nước"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 30336
Đại dịch COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của hàng triệu người, gây thiệt hại nghiêm trọng cho kinh tế thế giới. Hệ quả mà dịch bệnh gây ra sẽ còn lớn hơn nữa, bởi nói như cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger: “đại dịch sẽ thay đổi trật tự thế giới mãi mãi”.
Đúng 6 giờ sáng, trong không khí trang nghiêm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn đại biểu khởi hành từ sân hành lễ, qua Nghi môn, Ðền Hạ, Ðền Trung, rồi lên tiến lên Ðền Thượng.
Thái độ tôn kính Hùng Vương theo đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của các thế hệ người dân Việt Nam đã khiến cho Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ngày càng linh thiêng và sức lan tỏa sâu rộng trên mọi miền đất nước và kiều bào ta ở nước ngoài.
Hiện nay công nghệ thông tin phát triển như vũ bão khiến cho một bộ phận không nhỏ thanh niên chịu ảnh hưởng của các trang mạng xã hội, các trò giải trí của internet, quên đi thói quen đọc sách. Điều này đã khiến văn hóa đọc giảm sút.
Kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay kéo dài bốn ngày, cộng với việc dịch Covid-19 về cơ bản được kiểm soát tương đối tốt đã tạo điều kiện thuận lợi để thị trường du lịch tăng nhiệt trở lại. Ðây được xem là giai đoạn vàng để kích cầu du lịch trong nước, từng bước hồi phục ngành công nghiệp không khói nước nhà.
Tại di tích Cố đô Hoa Lư, đoàn khai quật đã mở 5 hố khai quật và 3 hố thăm dò, tổng diện tích 300 m2, kết quả đã làm xuất lộ các lớp kiến trúc thời Đại La và thời Đinh-Tiền Lê...
Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ khai mạc Năm du lịch Quốc gia-Lễ hội Hoa Lư 2021 với chủ đề "Hoa Lư-Cố đô ngàn năm."
TX. Tân Châu (An Giang) đã đạt chuẩn đô thị loại III từ năm 2019, tuy nhiên, đô thị nơi đây có rất nhiều khiếm khuyết, cụ thể có đến 200 con hẻm ở 5 khu vực nội thị khi mưa xuống bị ngập úng cục bộ, môi trường sống của người dân bị ô nhiễm nghiêm trọng, dễ phát sinh dịch bệnh, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.
Lễ hội văn hóa truyền thống được huyện Thoại Sơn (An Giang) tổ chức hàng năm không chỉ phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc mà còn tôn vinh công đức của danh thần Thoại Ngọc Hầu và các bậc tiền nhân đã có công khai mở vùng đất Thoại Sơn. Noi gương người xưa đi mở cõi, thế hệ Thoại Sơn hôm nay quyết tâm nối tiếp truyền thống hào hùng, tinh thần bất khuất, vươn lên mọi khó khăn để xây dựng quê hương giàu đẹp.
Những năm qua, phong trào thể dục - thể thao (TDTT) trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh An Giang phát triển nhanh thể hiện qua kết quả thi đấu ở các hội thi thể thao hàng năm. Qua đó, các môn thể thao dân tộc, các trò chơi dân gian được khôi phục và phát triển; tỷ lệ đồng bào DTTS tham gia tập luyện TDTT ngày càng tăng, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của các dân tộc.
Mô hình đô thị khép kín (Compound) được người mua ưa chuộng do sở hữu những lợi thế riêng biệt về tiện ích và an ninh. Tại thị trường TP. Cần Thơ, đô thị khép kín kết hợp các yếu tố thông minh nhận được nhiều sự quan tâm của giới đầu tư từ khắp các tỉnh thành lân cận.
Từ diện tích đất trồng cỏ nuôi bò, gia đình chị Trần Thị Hồng Nhung (ngụ ấp Vĩnh An, xã Vĩnh Trạch, Thoại Sơn, An Giang) quyết tâm chuyển đổi sang mô hình trồng dâu da xanh kết hợp các loại cây lâu năm, như: chanh, mít Thái, bưởi, cà na Thái, đồng thời kết hợp đón khách du lịch đến tham quan. Mô hình này bước đầu giúp gia đình chị kiếm được thu nhập khả quan.