Kết quả tìm kiếm cho "rồi chiếm đoạt"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 730
Chiều 27/10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đã bắt và di lý Phạm Văn Túc (sinh năm 1982, cư trú TP. Hà Nội) từ TP. Đà Nẵng về địa phương. Trong thời gian trốn quyết định truy nã, Túc đã thay tên, đổi họ để tiếp tục lẩn trốn và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Sáng 19/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự 8 đối tượng, để tiếp tục điều tra về hành vi cướp tài sản.
Chiều 16/10, Văn Phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đã bắt giữ 3 đối tượng trốn truy nã, gồm: Lý Tố Phương, sinh năm 1983, cư trú phường Hà Tiên; Nguyễn Văn Phúc, sinh năm 1979, cư trú xã Tây Yên và Cao Văn Phường, sinh năm 1974, cư trú phường Vĩnh Thông (tỉnh An Giang).
Sáng 9/10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đã bắt và di lý Huỳnh Trung Nghĩa (sinh năm 1983, cư trú phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang) và Hồng Chí Trung (sinh năm 1987, cư trú phường Hà Tiên, tỉnh An Giang) từ tỉnh Tây Ninh và TP. Hồ Chí Minh về tới địa phương. Trong đó, Nghĩa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang truy nã về tội “Cố ý gây thương tích”, Trung bị truy nã về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Chiều 6/10, tại buổi họp báo quý III của Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội thông tin về việc thụ lý đơn, điều tra vụ việc liên quan đến đồng tiền điện tử AntEx.
Chiều 25/9, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân phối hợp với Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA) tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Bảo mật dữ liệu và an ninh mạng trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.
Sáng 24/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định truy tìm đối tượng Dương Quốc Giang (sinh năm 1996, cư trú tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang), để phục vụ công tác điều tra vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Bằng chiêu trò giải bùa làm ăn, một kẻ tự xưng là “Nổ” đã dựng lên màn kịch tinh vi, đánh vào niềm tin và sự nhẹ dạ của người dân để chiếm đoạt tiền. Khi sự thật bị vạch trần, gã thầy bùa rởm, phải trả giá bằng bản án tù nghiêm khắc.
Thời gian gần đây, tình trạng rao bán các loại xe mô tô không giấy tờ giá rẻ xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội. Xe đa dạng mẫu mã, giá chỉ vài triệu đồng mà giao đến tận nơi, không cần đặt cọc… thu hút đông đảo lượt tương tác. Tuy nhiên, không ít người bị “dính bẫy” lừa đảo.
Biết nhóm đối tượng thuộc Công ty LHD thực hiện việc phân lô, bán nền trái phép tại Phú Quốc, nhóm phóng viên Trần Tam Điệp (sinh năm 1984), Vũ Văn Nam (sinh năm 1977), Lê Nam Trung (sinh năm 1976) và Lê Tiến Phong (sinh năm 1986, cùng cư trú TP. Hà Nội), đã có hành vi đe dọa để cưỡng đoạt nhiều lần với số tiền hàng tỷ đồng.
Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh, sự cảnh giác và hợp tác của người dân là yếu tố then chốt để ngăn chặn vấn nạn lừa đảo trong lĩnh vực ngân hàng.
Với nhiều người dân, tham gia chơi hụi được xem như một hình thức tiết kiệm và xoay vòng vốn trong lúc khó khăn. Chủ hụi thường là người thân quen, có uy tín trong cộng đồng, nên việc góp tiền hằng tháng giống như “gửi niềm tin”. Tuy nhiên, sự việc lần này cho thấy niềm tin ấy có thể biến thành nỗi đau khó lành.