Kết quả tìm kiếm cho "riêng Bắc Giang 178 ca"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 34
Nhiều công trình đầu tư công trên địa bàn An Giang có ý nghĩa tạo động lực phát triển rất lớn cho tỉnh cũng như vùng biên giới Tây Nam của Tổ quốc. Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công vừa là trách nhiệm, vừa là nghĩa vụ, phần nào giải tỏa nỗi trăn trở không chỉ của riêng An Giang mà cả “vùng trũng” ĐBSCL, làm sao để rút ngắn khoảng cách về mọi mặt giữa miền Tây với các vùng kinh tế khác của cả nước, trước mắt là miền Đông Nam Bộ và đầu tàu kinh tế TP. Hồ Chí Minh.
Nhìn lại công tác tuyển quân những năm qua, để hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao, điều tiên quyết là sự quan tâm lãnh, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của cấp ủy Đảng, chính quyền; hoạt động tích cực của hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp. Nhiều địa phương có cách làm hay, sáng tạo, giúp kết quả giao quân hàng năm được nâng lên.
Ngày 29/10, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 10/2022 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng của năm 2022; tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, giải ngân vốn đầu tư công, 3 Chương trình mục tiêu quốc gia; đồng thời bàn các nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới và một số vấn đề quan trọng khác.
Tối 11/5, Bộ Y tế ghi nhận 2.758 ca mắc COVID-19 và gần 2.600 ca khỏi, nâng tổng số khỏi tại Việt Nam lên hơn 9,32 triệu người.
Mặc dù là vựa lúa lớn của cả nước, nhưng trong suốt thời gian dài, nông dân vùng đồng bằng sông Cửu Long vẫn chưa làm giàu một cách bền vững nhờ trồng lúa. Ðó là trăn trở không thể giải quyết một sớm, một chiều, nhưng ở nhiều địa phương, người nông dân đã ý thức chuyển đổi và bước đầu thích ứng với tư duy sản xuất mới.
Trong thời điểm chuyển giao giữa 2 nhiệm kỳ HĐND các cấp, cũng là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Sự lãnh, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Tỉnh ủy, sự điều hành quyết liệt của UBND tỉnh, việc ban hành nghị quyết, định hướng những chủ trương, biện pháp phù hợp và việc giám sát chặt chẽ của HĐND tỉnh, cùng sự đoàn kết của các tầng lớp nhân dân, An Giang đã đạt “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội, từng bước đưa cuộc sống nhân dân về trạng thái bình thường mới.
Tối 31/3, Bộ Y tế ghi nhận 80.838 ca mắc COVID-19 (giảm gần 5.000 ca so với hôm qua), Hưng Yên bổ sung 11.517 F0.
Tối 23-3, Bộ Y tế ghi nhận 127.883 ca COVID-19 mới (giảm gần 3.000 ca so với hôm qua), hơn 192.000 người khỏi bệnh, Tuyên Quang xin bổ sung gần 13.000 F0.
Tối 3-3, Bộ Y tế ghi nhận 118.790 ca mắc mới tại 62 tỉnh, thành phố và 33.740 trường hợp được công bố khỏi bệnh.
Tính từ 16 giờ ngày 28-2 đến 16 giờ ngày 1-3, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 98.762 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2. Hà Nội tiếp tục có số ca nhiễm cao nhất cả nước.
Bộ Y tế chiều 30-1 công bố thêm 13.694 ca COVID-19 tại 61 tỉnh, thành phố, có 8.196 ca trong cộng đồng.
Ngày 28-1 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1-2022.