Kết quả tìm kiếm cho "sẽ chấm dứt sau 2 năm"
Kết quả 37 - 48 trong khoảng 2046
Đội tuyển Việt Nam bị trừ đến 30,04 điểm sau hai trận thua Indonesia ở Vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á, qua đó tụt 10 bậc trên bảng xếp hạng FIFA (từ 105 xuống 115).
Chiến thắng Điện Biên Phủ 'lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu' gắn liền với tên tuổi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Số tiền mà Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đền bù cho huấn luyện viên Philippe Troussier không đến 40 tỷ đồng.
Thua Indonesia với tỉ số 0-3 ngay tại sân nhà Mỹ Đình ở lượt trận 4 vòng loại 2 World Cup 2026 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam đã gần như hết cơ hội tiến sâu vào giải đấu.
Tỷ giá USD hôm nay (27-3): Rạng sáng 27-3-2024, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 21 đồng, hiện ở mức 23.994 đồng.
Đội tuyển Việt Nam có thể chống được 99% tình huống ném biên của Indonesia nhưng chỉ cần 1% sai sót là đủ để đối thủ có cơ hội ghi bàn.
Nhận định Việt Nam và Indonesia tại khuôn khổ vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á, diễn ra lúc 19 giờ ngày 26-3.
Khởi tố nữ giám đốc mua bán 'khống' hóa đơn trị giá 730 tỷ đồng; Hàng loạt dự án BOT giao thông thua lỗ; IS công bố ảnh 4 tay súng tấn công khủng bố ở Moscow... là những tin đáng chú ý ngày hôm nay, 24/3.
Thị trường rung lắc mạnh với biên độ rộng nhưng vẫn tăng điểm. Về ngắn hạn, các đánh giá phân tích cho rằng thị trường vẫn vận động tích cực và VN-Index đang trong nhịp tăng đó.
Trong năm 2023, Chương trình Chống lao đã phát hiện 106.086 trường hợp mắc lao các thể, tăng 2.282 bệnh nhân, tương đương tăng 2,2% so với cùng kỳ năm 2022 và tăng 27.151 bệnh nhân (34,4%) so với cùng kỳ năm 2021 - năm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch COVID-19.
Ngày Thế giới phòng, chống lao được tổ chức vào ngày 24/3 hàng năm, nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về những ảnh hưởng nghiêm trọng của bệnh lao tới sức khỏe con người, kinh tế và xã hội, thúc đẩy chấm dứt bệnh lao trên toàn cầu. Với chủ đề: “Đúng! Việt Nam có thể chấm dứt bệnh lao”, năm 2024, Ngày Thế giới phòng, chống lao của Việt Nam như một khẳng định những quyết tâm ở mức cao nhất trong công tác phòng, chống lao, mục tiêu chấm dứt bệnh lao.
Viện dẫn Điều 353 Bộ luật Hình sự, luật sư Nguyễn Huy Thiệp cho rằng, hành vi của bà Trương Mỹ Lan không đủ để cấu thành tội “Tham ô tài sản”.