Kết quả tìm kiếm cho "sẽ không gia nhập NATO"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 181
Ngày 19/10, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot đã đến Kiev trong chuyến thăm kéo dài hai ngày nhằm bày tỏ sự ủng hộ đối với Ukraine.
Các Bộ trưởng Quốc phòng của NATO sẽ họp tại Brussels vào tuần tới để bắt đầu xem xét lại chiến lược kéo dài hàng thập kỷ của khối này về mối quan hệ với Nga.
Ngày 11/9, lãnh đạo các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), trong đó có Tổng thống Litva Gitanas Nausėda, Chủ tịch Thượng viện Séc Milos Vystrcil, Thủ tướng Latvia Evika Siliņa, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Ngoại trưởng Anh David Lammy đã đến Ukraine.
Thổ Nhĩ Kỳ đã chính thức đề nghị gia nhập BRICS để mở rộng quan hệ quốc tế ngoài các đồng minh phương Tây. Động thái này phản ánh sự thất vọng của Thổ Nhĩ Kỳ trong việc gia nhập EU kéo dài và chiến lược đa dạng hóa chính sách đối ngoại nhằm củng cố vị thế quốc tế.
Phó thủ tướng phụ trách Hội nhập Châu Âu cùng ba bộ trưởng phụ trách lĩnh vực sản xuất vũ khí, tư pháp và môi trường của Ukraine đồng loạt nộp đơn từ chức.
Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cuộc tấn công tỉnh Kursk là một phần của kế hoạch kết thúc chiến tranh với Liên bang Nga.
Trợ lý Tổng thống Nga tuyên bố Moskva không sẵn sàng đàm phán hòa bình với Ukraine do cuộc tấn công của Kiev vào tỉnh Kursk của Nga, tuy nhiên Nga không rút lại các đề xuất hòa bình trước đó.
Nga sẽ theo dõi chặt chẽ mọi tuyên bố, cuộc đàm phán và quyết định được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh NATO.
Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg nhận định liên minh xuyên Đại Tây Dương hiện đang phải đối mặt với "một thế giới nguy hiểm hơn" với "một châu Âu chia rẽ và NATO lung lay."
Trước ngày bỏ phiếu quốc hội vòng hai (ngày 7-7), chiến dịch vận động tranh cử ở Pháp tạm dừng một ngày, song không vì thế mà tình hình dịu bớt
Ngày 2/7, ông Dick Schoof đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Hà Lan trước Nhà vua Willem-Alexander, với cam kết thực hiện chính sách nhập cư nghiêm ngặt nhất từ trước đến nay tại nước này.
Sáng 28/6 (theo giờ Việt Nam), hai ứng cử viên tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024 là ông Joe Biden của đảng Dân chủ và ông Donald Trump bên phía đảng Cộng hòa đã có những màn 'đấu khẩu nảy lửa' trong cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên.