Kết quả tìm kiếm cho "số ca nhiễm virus sởi"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 218
Thời điểm này, các bệnh các bệnh sởi, thủy đậu đã vào mùa, cần thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh cho trẻ.
Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, các nhà khoa học Australia mới đây đã phát hiện ra một loại protein trong phổi người có thể bám vào virus SARS-CoV-2 và ngăn virus phát tán. Phát hiện này cũng giúp lý giải tại sao một số người không bao giờ bị nhiễm virus SARS-CoV-2, trong khi nhiều người khác lại có triệu chứng nặng.
Bình thường, móng có màu hồng nhạt, tuy nhiên một số người bỗng thấy móng ngả vàng, xanh, viền nâu, đặc biệt xuất hiện trắng một phần hoặc toàn bộ. Đây có thể là dấu hiệu cảnh báo một số bệnh lý.
Thay đổi bất chợt thời tiết cuối năm là một trong những nguyên nhân làm phát sinh nhiều loại bệnh ở trẻ em. Đặc biệt là các bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa, hô hấp, bệnh tay - chân - miệng, sởi, cúm, tiêu chảy do virus Rota, sốt xuất huyết… Ngành y tế khuyến cáo phụ huynh nên tăng cường vệ sinh, đảm bảo chế độ dinh dưỡng, nâng cao sức khỏe trẻ nhỏ.
Theo các bác sỹ, viêm não và viêm màng não xảy ra quanh năm, tỷ lệ di chứng cao trên 30% nếu nhập viện muộn, thậm chí có thể dẫn đến tử vong.
Bộ Y tế cho biết, hiện nay đang là những tháng cao điểm mùa dịch sốt xuất huyết.
Cơn đau dạ dày không phải lúc nào cũng chỉ xảy ra ở dạ dày mà nó có thể đến từ cơ quan gần dạ dày, gây đau khắp vùng bụng giữa xương sườn và xương chậu.
Bộ Y tế có quyết định bổ sung bệnh đậu mùa khỉ vào danh mục các bệnh truyền nhiễm thuốc nhóm B của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm.
Triệu chứng ban đầu của COVID-19, cúm và sốt xuất huyết khá giống nhau nên người dân cần phân biệt để tránh nhầm lẫn.
Thời tiết hiện trong giai đoạn chuyển mùa và thay đổi bất thường thuận lợi cho virus cúm gia cầm phát triển. Vì vậy luôn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm cúm gia cầm sang người.
GS,TS Phan Trọng Lân, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế nhận định, tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp trên thế giới, chưa ổn định và khó dự đoán. Miễn dịch đáp ứng do mắc phải hoặc tiêm chủng giảm dần theo thời gian. Do đó, Việt Nam sẽ gặp nhiều thách thức nếu công bố hết dịch COVID-19.
Viêm phổi, viêm phế quản, nhiễm virus HIV… có biểu hiện khá giống cúm nên hay bị chẩn đoán chậm.