Kết quả tìm kiếm cho "siết biên giới"
Kết quả 217 - 228 trong khoảng 1067
Năm 2022 được bắt đầu khi năm cũ đã khép lại với nhiều khó khăn, thách thức lớn chưa từng có tiền lệ. Đại dịch Covid-19 đã tác động xấu, nhiều mặt và ảnh hưởng rất nặng nề không chỉ đối với nước ta mà còn đối với toàn thế giới.
Trong ngày 27-2, Văn phòng Tổng thống Ukraine đã xác nhận thông tin Kiev và Moskva sẽ tiến hành đàm phán “vô điều kiện” tại Belarus.
Năm 2022 sẽ là năm bản lề để doanh nghiệp (DN) xây dựng các kế hoạch hồi phục kinh tế và tăng tốc sản xuất - kinh doanh (SXKD), tạo đà phát triển. Các DN kỳ vọng vào chương trình phục hồi nền kinh tế trong năm 2022 sẽ đi đúng hướng, để làm bàn đạp giúp DN hồi phục.
Tỷ giá ngoại tệ ngày 22-2 diễn biến theo xu hướng đồng USD hôm nay trên thị trường quốc tế khá yếu, không thể đi lên trong bối cảnh nước Mỹ tranh cãi về mức độ siết chặt lại chính sách tiền tệ để chống lạm phát.
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h00 ngày 21-2, thế giới ghi nhận tổng cộng 425.567.348 ca mắc COVID-19, trong đó có 5.908.832 ca tử vong. Số người đã bình phục là 351.362.392 ca, trong khi vẫn còn 82.059 ca đang phải điều trị tích cực.
Chiều 16-2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước đã ký Công văn 135/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp lễ hội.
Ngày 9-2, Thủ tướng Chính phủ ban hành công điện số 22/CĐ-TTg gửi các Bộ: Công an, Giao thông vận tải, Y tế; Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia; UBND tỉnh Gia Lai về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại huyện Đắk Đoa (Gia Lai).
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 8-2-2022 về việc đôn đốc, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.
Năm 2022 là năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, tạo nền tảng thực hiện kế hoạch 5 năm (2021 - 2025). Đây là năm “Hành động, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội”. Vì vậy, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang) tiếp tục phát huy truyền thống, tinh thần đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực phấn đấu đạt nhiệm vụ chính trị năm 2022.
Dịch COVID-19 xuất hiện gây nhiều xáo trộn trong cuộc sống của người dân. Trên nền tảng kinh nghiệm phòng, chống dịch, năm 2021, ngành Tuyên giáo tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, có những nhận định, đánh giá, dự báo chính xác tình hình, kịp thời đề ra phương hướng lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp cấp bách, phù hợp với diễn biến dịch bệnh của từng giai đoạn và thực tiễn của đất nước. Từ những quyết sách kịp thời, hợp lý đã tạo sự đồng thuận, tin tưởng, đoàn kết, ủng hộ của người dân, thực hiện thích ứng linh hoạt, an toàn với đại dịch, phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới.
Ngày 30-1-2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 13/NQ-CP phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 1 năm 2022.
Năm 2021 - năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự tập trung lãnh đạo của Tỉnh ủy, điều hành quyết liệt của UBND tỉnh và giám sát chặt chẽ của HĐND tỉnh, cùng sự nỗ lực, đồng thuận của các ngành, các cấp, doanh nghiệp và nhân dân, tỉnh An Giang thực hiện đạt “mục tiêu kép”.