Kết quả tìm kiếm cho "tình hình Dải Gaza"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 418
Theo Bộ Ngoại giao Israel, 341 người (trong đó có nhà hoạt động môi trường Thụy Điển Greta Thunberg) đã bị trục xuất trong số 479 người bị bắt giữ, sau khi tìm cách chuyển hàng cứu trợ đến Dải Gaza.
Theo Reuters ngày 5/10, các đại diện của Hamas đã đến Ai Cập để chuẩn bị cho vòng đàm phán với Israel, trong một nỗ lực do Mỹ dẫn đầu nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần hai năm tại Dải Gaza và giải cứu con tin. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhận định các cuộc đối thoại trong vài ngày tới sẽ có ý nghĩa quyết định đối với triển vọng ngừng bắn.
Ngày 5/10, các đoàn đàm phán của Israel và Hamas đã đến Cairo để tham gia các cuộc thảo luận nhằm chấm dứt gần 2 năm chiến sự tại Dải Gaza.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 26/9, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố đã sơ tán thành công hơn 700.000 dân thường Palestine khỏi thành phố Gaza trong khuôn khổ chiến dịch tấn công trên bộ đang diễn ra. Con số này tăng mạnh so với khoảng 550.000 người hồi đầu tuần và khoảng 250.000 người trong tuần trước.
Phong trào vũ trang Houthi ở Yemen cho biết đã phóng một tên lửa đạn đạo siêu vượt âm vào Tel Aviv (Israel), khẳng định chiến dịch đã đạt được mục tiêu.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Phong trào Hồi giáo Hamas đang tìm cách thúc đẩy một thỏa thuận tạm ngừng chiến sự và gia tăng áp lực quốc tế đối với Israel, trong bối cảnh tình hình nhân đạo tại Dải Gaza tiếp tục xấu đi.
Australia, Canada và Anh đã tuyên bố công nhận Nhà nước Palestine. Đây dường như là một động thái có sự phối hợp, gây thêm sức ép lên Israel và đặt ba nước này vào thế đối lập với Mỹ.
Trước thềm hội nghị về giải pháp hai nhà nước dự kiến diễn ra ngày 22/9 tại New York (Mỹ), bên lề phiên họp cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc, hàng loạt động thái ngoại giao liên quan đến tiến trình hòa bình Trung Đông đã diễn ra.
Phóng viên TTXVN tại Paris dẫn nguồn tin từ tờ La Tribune (Pháp) cho biết Ủy ban châu Âu (EC) vừa đưa ra đề xuất đánh thuế cao hơn đối với các sản phẩm Israel nhập khẩu vào EU, và trừng phạt hai bộ trưởng trong chính phủ của Benyamin Netanyahou, nhằm đáp trả chiến dịch quân sự của Israel tại Dải Gaza.
Trong nhiều tháng qua, hình ảnh cột khói bốc lên sau các đợt không kích của Israel đã trở thành điều quen thuộc tại Trung Đông. Tuy nhiên, việc cảnh tượng này xuất hiện trên bầu trời thủ đô Doha của Qatar là điều chưa từng có tiền lệ.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, nhật báo Asharq Al-Awsat của Saudi Arabia ngày 11/9 đưa tin, sau vụ một số thủ lĩnh cấp cao của Hamas bị ám sát hụt tại Qatar, Ban lãnh đạo của lực lượng này đã đạt được đồng thuận về việc hoàn tất các cuộc đàm phán ngừng bắn tại Dải Gaza theo hướng "đáp ứng các yêu cầu của phía Palestine”.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cam kết không tiến hành thêm các cuộc tấn công vào Qatar, sau vụ phóng tên lửa ngày 9/9 gây lo ngại trong khu vực và quốc tế.