Kết quả tìm kiếm cho "tại Haiti thiệt mạng"
Kết quả 25 - 36 trong khoảng 60
Theo phóng viên TTXVN tại châu Mỹ, 3 tuần sau khi các nhóm vũ trang phong tỏa cảng dầu chính của Haiti, ngày 6/10, Liên hợp quốc (LHQ) đưa ra chủ trương thiết lập hành lang nhân đạo để phân phối nhiên liệu tại quốc gia Caribe này.
Trong tuần này, một số nước đã tạm đóng cửa đại sứ quán ở thủ đô Port-au-Prince của Haiti do lo ngại về tình trạng bất ổn ở nước này bắt nguồn từ giá nhiên liệu tăng cao.
Trong khi hầu hết các nước đang tập trung vào sự tăng vọt của giá dầu thô, một cú sốc giá khác đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ đẩy thế giới trước những rủi ro lớn hơn: đó là sự gia tăng đột biến giá lương thực toàn cầu.
Chỉ còn ít ngày nữa 12 tháng nhiều biến động của năm 2021 sẽ khép lại. Trong năm nay, đại dịch Covid-19 với sự lây lan khủng khiếp của biến thể Delta tiếp tục ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt đời sống xã hội.
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h00 ngày 7-10, thế giới đã ghi nhận 214.365.850 ca bình phục sau khi mắc COVID-19. Tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 là 237.226.725 ca, trong đó có 4.843.505 ca tử vong.
Từ một quốc gia nhận đầu tư, đến nay, doanh nghiệp Việt Nam đã có hoạt động đầu tư ra nước ngoài trong nhiều ngành, lĩnh vực là thế mạnh của đất nước và cả những ngành công nghiệp hiện đại như viễn thông, ô-tô.
Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, một tuần sau trận động đất có độ lớn 7,2 tàn phá khu vực Tây Nam đất nước khiến gần 2.200 người thiệt mạng và hàng nghìn người bị thương, Haiti hiện đang phải đối mặt với tình trạng khẩn cấp “sống còn” làm gia tăng căng thẳng do thiếu viện trợ tới các khu vực hẻo lánh của đất nước.
Tính đến ngày 17-8, số người chết do trận động đất làm rung chuyển khu vực tây nam Haiti cuối tuần qua đã lên tới 1.941. Cơ quan Bảo vệ dân sự Haiti cho biết, theo số liệu chính thức, hơn 9.900 người đã bị thương do thảm họa này, trong khi nhiều người khác vẫn mất tích.
Tính đến sáng 17-8 (giờ Việt Nam), Haiti đã ghi nhận ít nhất 1.419 người thiệt mạng do trận động đất xảy ra cuối tuần qua. Khoảng 6.900 người khác đã bị thương và 37.312 ngôi nhà bị phá hủy sau thảm họa kinh hoàng này.
Ngày 16-8, Cơ quan Bảo vệ dân sự Haiti tiếp tục cập nhật số thương vong do động đất gây ra, với 1.297 người thiệt mạng và khoảng 5.700 người bị thương.
Được tin thảm họa động đất xảy ra ngày 14-8 đã gây nhiều thiệt hại về người và vật chất tại Haiti, ngày 15-8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam gửi điện thăm hỏi tới Thủ tướng nước Cộng hòa Haiti Ariel Henry.
Cục Bảo vệ Dân sự Haiti đã xác nhận có ít nhất 227 người thiệt mạng, cùng với đó là hàng trăm người bị thương và mất tích, cũng như nhiều cơ sở hạ tầng bị phá hủy trong trận động đất 7,2 độ.