Kết quả tìm kiếm cho "tấn công Israel"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1484
Bắt đầu từ 22h ngày 4/3 (giờ địa phương, tức 1h30 ngày 5/3 theo giờ Việt Nam), người dân có thể đến tiễn biệt Đại giáo chủ Ali Khamenei tại Đại thánh đường Imam Khomeini ở thủ đô Tehran.
RGC đã phóng 230 UAV và 40 tên lửa vào các mục tiêu của Mỹ và Israel, trong khi đó, Israel vừa hoàn tất một làn sóng tấn công mới nhắm vào hàng chục trung tâm chỉ huy an ninh của Iran.
Ngày 3/3, quân đội Israel cho biết đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Văn phòng Tổng thống Iran và tòa nhà Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao tại thủ đô Tehran trong khuôn khổ chiến dịch quân sự phối hợp với Mỹ.
Do xung đột leo thang giữa Mỹ, Israel và Iran, ngày càng có nhiều quốc gia khẩn trương đưa ra những phản ứng khác nhau nhằm bảo hộ và sơ tán hàng chục nghìn công dân đang bị mắc kẹt tại khu vực này.
Thống kê cho biết chỉ riêng cuối tuần qua, hơn 5.800 chuyến bay của các hãng hàng không toàn cầu đã bị hủy. Các sân bay trung chuyển lớn như Dubai, Doha và Abu Dhabi rơi vào tình trạng quá tải.
Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran bước sang ngày thứ tư và tiếp tục diễn biến phức tạp, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel vừa phát đi thông báo đề nghị cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại sở tại nâng cao cảnh giác, tuân thủ nghiêm các quy định an ninh của chính quyền Israel.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 2/3 cho biết đã tấn công một tàu chở dầu liên quan đến Mỹ tại eo biển Hormuz. Đây là một phần trong làn sóng tấn công trả đũa các đòn tập kích của Mỹ và Israel.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/3 tuyên bố không loại trừ khả năng điều bộ binh Mỹ vào Iran, đồng thời đe dọa một "làn sóng" tấn công mới, "lớn" hơn nhằm vào quốc gia hồi giáo này.
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết đã mở chiến dịch tấn công các trung tâm chỉ huy của Hezbollah tại Liban, đồng thời tuyên bố phá hủy trụ sở Đài Phát thanh-Truyền hình nhà nước Iran (IRIB).
Trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông gia tăng, cơ quan đại diện Việt Nam tại các quốc gia vùng Vịnh khẳng định toàn bộ công dân tại địa bàn vẫn an toàn, các kế hoạch bảo hộ và ứng phó khẩn cấp đã được kích hoạt.
Iran tuyên bố đã tấn công 60 mục tiêu chiến lược, 500 mục tiêu quân sự của Mỹ và Israel; tấn công một tàu chở dầu liên quan đến Mỹ ở eo biển Hormuz - tuyến hàng hải trọng yếu của thế giới.
Ngày 2/3, Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) và Liên minh châu Âu (EU) nhận định tình hình tại Trung Đông đang “rất đáng lo ngại”, đồng thời kêu gọi các bên “kiềm chế tối đa” và “hạ nhiệt căng thẳng” nhằm ngăn chặn cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran leo thang.