Kết quả tìm kiếm cho "tấn công UAV"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 206
Trong hai ngày 1 và 2/9, xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran leo thang đáng lo ngại. Quân đội Mỹ xác nhận đã tiến hành những cuộc không kích mới nhằm vào các mục tiêu ở Iran. Để đáp trả, quân đội Iran cũng đã đồng loạt tiến hành những đợt tập kích bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) nhắm vào các căn cứ của Mỹ tại Trung Đông.
Cơ quan thông tin chính thức Sepah News của IRGC đăng tải tuyên bố cho biết hệ thống phòng không của IRGC đã bắn 1 một thiết bị bay không người lái (UAV) MQ-9 Reaper “thù địch” của Mỹ.
Đại sứ Nga tại Đức cho rằng cáo buộc của Berlin là “vô căn cứ, phi lý và trái với lẽ thường,” đồng thời nhấn mạnh các biện pháp trừng phạt là “bước leo thang chưa từng có trong quan hệ Nga-Đức.”
Cách phối hợp tên lửa và UAV được cho là đang khiến bài toán đánh chặn của Mỹ trở nên đắt đỏ hơn.
Cảng Hàng không quốc tế lại bị ảnh hưởng đến hoạt động khai thác bay sau khi điều hành bay tiếp nhận thông tin phát hiện 3 chiếc diều gắn đèn thả khu vực lân cận sân bay.
Ông Nguyễn Công Hoàn, Phó Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết đến 20 giờ 34 phút, ngày 11/8, sân bay đã khôi phục hoạt động cất, hạ cánh bình thường.
Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Đức Alexander Dobrindt ngày 5/8 đánh giá vụ phát hiện một thiết bị bay không người lái (UAV) gắn thuốc nổ tại sân bay Leipzig là một “kịch bản tấn công lai”, đồng thời cảnh báo đây là vụ việc an ninh nghiêm trọng, phản ánh mức độ nguy hiểm mới đối với các cơ sở hạ tầng trọng yếu.
Ngày 5/8, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng quân đội nước này đã thực hiện các cuộc tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng giao thông, năng lượng, các trung tâm hậu cần, cũng như các cơ sở sản xuất và kho chứa máy bay không người lái (UAV) của Ukraine và giành quyền kiểm soát một khu dân cư mới tại vùng Kharkiv, thuộc Đông bắc Ukraine.
Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 28/7/2026 Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam đã định hình tư duy quản trị mới, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đất nước trong giai đoạn tới.
Ngày 27/7, Thủ tướng Anh Andy Burnham đã có cuộc gặp song phương đầu tiên với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại căn cứ hải quân Portsmouth, khẳng định London sẽ tiếp tục dẫn dắt Liên minh Tự nguyện hỗ trợ Kiev và sẵn sàng triển khai lực lượng đa quốc gia tới Ukraine nếu một lệnh ngừng bắn với Nga được thiết lập nhằm bảo đảm an ninh lâu dài.
Iran tuyên bố "không thể không phản ứng" với vụ tấn công tàu thương mại nước này trên biển Caspi, cho rằng đây là vi phạm Hiến chương Liên Hợp Quốc.
Xung đột tại Trung Đông tiếp tục leo thang khi giao tranh lan rộng tại khu vực Vùng Vịnh. Ngày 21/7, Kuwait, Bahrain và Jordan liên tiếp hứng chịu các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) từ Iran, trong khi Mỹ duy trì các đợt không kích nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Iran.