Kết quả tìm kiếm cho "tỉnh Chiba"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 80
Ngày 2-1, chính quyền thủ đô Tokyo và 3 tỉnh lân cận là Saitama, Chiba và Kanagawa đã hối thúc Chính phủ Nhật Bản ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi số ca nhiễm mới dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tăng chóng mặt trong tuần qua.
Sự biến đổi khí hậu ở châu Á dẫn đến tình cảnh lũ lụt nhiều hơn, những mùa mưa dữ dội hơn đang cướp đi cuộc sống của nhiều người trong khu vực.
Ông Hiroyoshi Utsunomiya, 68 tuổi, nông dân tỉnh Ehime, miền Tây Nhật Bản đã giành giải nhất cuộc thi trồng bí ngô nặng nhất vào ngày 20-9 với thành tích trồng bí ngô nặng 410,3 kg. Điểm đặc biệt là ông đã trồng bí ngô trên nền nhạc Mozart.
Rạng sáng 25-6, khu vực bờ biển phía Đông của Nhật Bản đã rung chuyển trong một trận động đất có độ lớn 5,9. Tuy nhiên, không có cảnh báo sóng thần nào được đưa ra.
Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 125.509 trường hợp mắc COVID-19 và 4.748 ca tử vong. Tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên toàn cầu tăng lên trên 8,5 triệu người. Dịch đang có xu hướng trở lại và lây lan trên diện rộng hơn.
Từ ngày 1-6, Nhật Bản bắt đầu tiến hành nới lỏng hạn chế tiếp xúc xã hội quy mô lớn để phục hồi lại hoạt động kinh tế và xã hội sau thời gian hơn 1 tháng rưỡi ban bố tình trạng khẩn cấp.
Với thông báo mới này, chính phủ Nhật Bản đã cho phép các công dân tự do đi lại và doanh nghiệp nối lại hoạt động trên cả nước.
Tokyo chỉ ghi nhận hai ca mắc COVID-19 trong ngày 23-5 và nhiều khả năng Chính phủ Nhật Bản sẽ bỏ tình trạng khẩn cấp đối với Tokyo và vùng phụ cận, bãi bỏ lệnh này trên phạm vi cả nước.
Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết động đất xảy ra lúc 1h57 theo giờ địa phương ở tỉnh Chiba cạnh thủ đô Tokyo, chấn tiêu khoảng 70km dưới mặt đất.
Tính theo địa phương, thủ đô Tokyo hiện vẫn đứng đầu danh sách các tỉnh, thành có nhiều người mắc COVID-19 nhất, với 2.595 trường hợp.
Chính quyền các tỉnh, thành sẽ có quyền yêu cầu các trường học và nhiều doanh nghiệp đóng cửa cho đến hết kỳ nghỉ Tuần lễ vàng, tức là ngày 6-5 tới.
Chỉ trong vòng 24h, hơn 7.000 người trên thế giới đã thiệt mạng vì virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19), mức cao nhất kể từ khi bùng phát đại dịch.